Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội thông tin về vụ Nhật Cường

(PLO)- Vị Chánh văn phòng cho hay sau khi cơ quan điều tra của Bộ Công an khám xét Công ty Nhật Cường, đã có nhiều thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến hoạt động của TP Hà Nội…

Vào ngày 9-5, qua các phương tiện thông tin đại chúng, UBND TP Hà Nội được biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 9 địa điểm liên quan đến Công ty Nhật Cường tại Hà Nội và nhà của ông chủ của công ty Nhật Cường. Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội diễn ra chiều 21-5, ông Phạm Quý Tiên, Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn của UBND TP Hà Nội, cho hay như trên.

Ông Phạm Quý Tiên

Cũng theo ông Tiên, sau đó một số cơ quan đăng tải các bài viết, thông tin công ty Nhật Cường được thực hiện nhiều dự án với TP Hà Nội và đặt vấn đề việc này ảnh hưởng đến một số hoạt động của TP. Trong số này có một số thông tin chưa chính xác, khách quan, đầy đủ. “Điều này dẫn đến bạn đọc, nhân dân hiểu chưa đúng bản chất vấn đề, ảnh hưởng không tốt cho sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của TP”, ông Tiên nói.

Ông Tiên khẳng định hiện nay hệ thống công nghệ thông tin, dịch vụ của TP Hà Nội đang hoạt động bình thường. Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP, các cơ quan chức năng của TP đang thực hiện rà soát tất cả các dự án liên quan đến công nghệ thông tin của TP do nhiều đơn vị triển khai thực hiện, trong đó có Nhật Cường, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định.

Liên quan đến các thông tin chưa chính xác, theo vị Chánh văn phòng, ngày 10-5-2019, UBND TP Hà Nội đã có công văn số 154/UBND-KGVX gửi Ban tuyên giáo Trung ương kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương “chỉ đạo các cơ quan báo chí thông tin chính xác theo thông tin của cơ quan điều tra Bộ Công an, tránh suy diễn để dư luận hiểu sai về các dự án công nghệ thông tin của TP Hà Nội”.

“Hiện vụ án được Cơ quan điều tra tiến hành điều tra theo Luật định. Chúng tôi đề nghị các cơ quan báo chí chờ kết luận chính thức của cơ quan điều tra để thông tin chính xác về vụ việc. Đưa tin theo cơ quan chức năng có thẩm quyền” – ông Tiên đề nghị.

Trước một số câu hỏi của báo chí liên quan đến việc vì sao Nhật Cường software lại trúng thầu nhiều dự án về viết phần mềm dịch vụ công, y tế, giáo dục, dự án cung cấp thiết bị công nghệ thông tin… cho Hà Nội; Hiện Công ty Nhật Cường bị điều tra, ông chủ bỏ trốn vậy dịch vụ mà Hà Nội thuê viết tới đây sẽ được triển khai tiếp như thế nào? Việc bảo mật dữ liệu dân cư và các hoạt động khác của TP Hà Nội có bị ảnh hưởng?..., ông Tiên đã có trả lời.

Ông Tiến cho biết cơ quan điều tra của Bộ Công an đang tiến hành điều tra. TP khẳng định các phần mềm dịch vụ công đang hoạt động bình thường. Các giải pháp đã được tính toán để hoạt động bình thường phục vụ nhân dân. Về bảo mật, các phần mềm của Hà Nội được cơ quan bảo mật của Văn phòng chính phủ quản lý. "TP Hà Nội sẽ chờ kết luận của cơ quan điều tra để có thông tin chính thức. Đề nghị các cơ quan báo chí đồng hành với Hà Nội”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.