Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí: Vĩnh Long cần khai thác thế mạnh kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao...

(PLO)- Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí đánh giá cao những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Vĩnh Long trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh định hướng phát triển trụ cột chiến lược: nông nghiệp sinh thái, công nghiệp – năng lượng tái tạo và kinh tế biển.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

Ngày 3-10, ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Lê Minh Trí nêu rõ, 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, đất nước đối mặt nhiều khó khăn, thử thách chưa từng có như đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, thiên tai bất thường, Đảng bộ và Nhân dân 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thực hiện đồng bộ các nghị quyết, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chánh án TAND Tối cao biểu dương những thành tích nổi bật, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục: tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng tiềm năng, thu hút đầu tư còn hạn chế, hạ tầng thiếu đồng bộ, liên kết vùng chưa rõ nét, kinh tế biển và các ngành có lợi thế chưa khai thác hiệu quả.

ban-chap-hanh-vinh-long.JPG
Ban chấp hành Tỉnh uỷ Vĩnh Long ra mắt Đại hội
ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao
Ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I

Định hướng nhiệm kỳ 2025-2030, ông Lê Minh Trí gợi mở tám nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Nông nghiệp: Chuyển mạnh sang nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu; xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường toàn cầu.

Công nghiệp – năng lượng: Đưa năng lượng tái tạo thành động lực bứt phá, ưu tiên các dự án chế biến sâu, công nghệ sạch; phát triển dịch vụ logistics và công nghiệp phụ trợ.

Kinh tế biển: Khai thác lợi thế bờ biển dài, cảng biển và luồng hàng hải quốc tế, phát triển nuôi trồng thủy sản, công nghiệp chế biến, vận tải, du lịch ven biển và điện gió ngoài khơi.

Hạ tầng: Ưu tiên đầu tư các trục kết nối chiến lược liên vùng, cao tốc, cảng biển, cảng sông, mở rộng không gian phát triển và thu hút đầu tư. Giáo dục – y tế: Tăng cường đào tạo nhân lực chất lượng cao, kỹ năng số, chăm sóc sức khỏe Nhân dân theo các nghị quyết mới của Bộ Chính trị.

Văn hóa – xã hội: Phát triển văn hóa và con người Vĩnh Long mới, vừa giữ bản sắc vừa tiếp thu tinh hoa nhân loại, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống.

Quốc phòng – an ninh: Củng cố thế trận toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Xây dựng Đảng: Đẩy mạnh chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín; vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Lê Minh Trí tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đoàn kết và sự năng động sáng tạo, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Vĩnh Long sẽ phát huy thành quả, khai thác hiệu quả tiềm năng, khắc phục hạn chế, đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.