Chánh án bị tố bổ nhiệm bất thường: TAND Tối cao yêu cầu báo cáo, làm rõ

Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước cũng đã yêu cầu lãnh đạo TAND tỉnh Bình Phước báo cáo về quy trình bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ ngành tòa án.
Ngày 1-4, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo TAND Tối cao cho biết TAND Tối cao đã yêu cầu ông Nguyễn Hữu Trí, hiện là Bí thư Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh Bình Phước (nguyên Chánh án TAND tỉnh), báo cáo vụ việc mà báo phản ánh.

Chưa phát hiện tiêu cực

Theo vị lãnh đạo này “Quan điểm của lãnh đạo TAND Tối cao là cương quyết xử lý nghiêm những vụ việc sai phạm, không để xảy ra tiêu cực, dư luận xấu trong nhân dân ở ngành tòa án. Đồng thời quy trình bổ nhiệm cán bộ phải đảm bảo theo quy định”.

Cùng ngày, nguồn tin riêng của PV phụ trách công tác cán bộ tại TAND Tối cao cho biết: “Trong vụ việc này, công tác bổ nhiệm các chức danh trong tòa án tỉnh thuộc thẩm quyền của chánh án TAND tỉnh và chánh án chịu trách nhiệm về các quyết định bổ nhiệm của mình”. Vị này cũng cho hay sau khi Pháp Luật TP.HCM phản ánh, qua kiểm tra ban đầu thì chưa có biểu hiện gì tiêu cực trong bổ nhiệm, luân chuyển công tác cả. “Còn về mặt quy trình, điều kiện bổ nhiệm thì chánh án tỉnh chịu trách nhiệm về công tác này” - vị này nói.

 
TAND tỉnh Bình Phước.

Theo thông tin chúng tôi nắm được, cùng ngày, Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước cũng đã yêu cầu lãnh đạo TAND tỉnh Bình Phước báo cáo về quy trình bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ ngành tòa án.

Theo một lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước, dù thẩm quyền chánh án tỉnh, theo ngành dọc thì được bổ nhiệm các chức danh chánh/phó chánh tòa, tuy nhiên phải đảm bảo điều kiện trung cấp lý luận chính trị và các quy trình thông qua cấp ủy Đảng ở địa phương theo quy định của Tỉnh ủy. “Trong vụ việc trên tôi chỉ nghe xôn xao dư luận về việc hết nhiệm kỳ vẫn tham gia công tác bổ nhiệm nên gây dư luận xung quanh. Trong việc này khó có cơ sở để khẳng định có tiêu cực gì” - vị này nói.

“Không có chuyện chung chi”

Chiều 1-4, trao đổi thêm với chúng tôi xung quanh vụ việc gây dư luận trong công tác bổ nhiệm này, ông Nguyễn Hữu Trí khẳng định: “Lãnh đạo TAND Tối cao đã yêu cầu tôi báo cáo rõ. Tôi cũng đã báo cáo sơ bộ là không có tiêu cực gì. Vụ việc bổ nhiệm, luân chuyển công tác các chức danh trên không có tiêu cực gì cả. Tôi cũng xin thông tin thêm mà hôm trước tôi chưa nói rõ với nhà báo là tôi hết nhiệm kỳ chánh án vào đầu tháng 12-2013 chứ không phải cuối tháng. Và công tác chuẩn bị bổ nhiệm, luân chuyển là làm theo nghị quyết của Ban Cán sự Đảng. Việc thông qua danh sách bổ nhiệm là do tập thể Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh quyết”.

Trả lời về dư luận phản ánh có việc “chung chi” hàng trăm triệu đồng trong công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ ngành tòa án có hay không, ông Nguyễn Hữu Trí chia sẻ: “Thực ra đó chỉ là dư luận và tôi chưa nghe gì cả về việc chung chi. Còn bản thân tôi, tôi nói rõ là không có chuyện nhận tiền chung chi gì để bổ nhiệm cán bộ. Dù tôi là bí thư Ban Cán sự Đảng nhưng tôi không tự quyết, không can thiệp gì vào công tác cán bộ”. Theo ông Trí, mọi công tác nhân sự đều thông qua lấy ý kiến tập thể Ban Cán sự Đảng. Còn lý do vì sao bổ nhiệm, luân chuyển chậm thì do công tác tổ chức cán bộ còn chậm chứ không phải có tiêu cực. “Tôi khẳng định rằng với trách nhiệm là bí thư Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh, tôi không để có chuyện tiêu cực, chung chi xảy ra trong công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ đâu” - ông Trí nói.

NGUYỄN ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.