Chấn chỉnh chính quyền ‘tiếp tay’ bán hàng dỏm

(PL)- Tỉnh chỉ đạo xử lý doanh nghiệp, còn quyền lợi người tiêu dùng và trách nhiệm của chính quyền chưa thấy đề cập.
“Tỉnh Phú Yên sẽ có văn bản yêu cầu các địa phương, các cơ quan quản lý chấn chỉnh việc giới thiệu các doanh nghiệp (DN) giới thiệu sản phẩm, bán hàng cho dân. Tỉnh cũng yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng các DN lợi dụng vào giới thiệu của chính quyền địa phương, cơ quan quản lý để bán hàng kém chất lượng cho người tiêu dùng”. Ngày 7-10, ngay khi báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh tình trạng nông dân mua hàng dỏm, ông Trần Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết như trên.

Về việc DN bán hàng kém chất lượng, ông Nhất nhận định: “Nếu hàng có chất lượng, DN cần gì chính quyền giới thiệu. Chính quyền các cấp phải hết sức thận trọng trong việc giới thiệu cho các DN. Đừng để tái diễn tình trạng dân bị lừa mua phải hàng dỏm nữa”.

Cùng ngày, ông Huỳnh Công Điềm, Phó Giám đốc Sở Công Thương kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên, cho biết cơ quan này sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý ngay tình trạng các DN bán hàng kém chất lượng cho người tiêu dùng. Theo ông Điềm, trước mắt quản lý thị trường sẽ thu nhận các sản phẩm kém chất lượng mà dân đã mua, kiểm tra chất lượng, truy xét nguồn gốc, xuất xứ để có hướng xử lý.

Như đã thông tin, Công ty TNHH Thương mại quốc tế Nhật Việt (quận Hà Đông, TP Hà Nội) lợi dụng công văn giới thiệu của UBND huyện Tuy An để bán các sản phẩm sử dụng năng lượng mặt trời dỏm cho người dân. Công ty CP Ứng dụng công nghệ xanh Việt Nam (Hà Tĩnh) bán các sản phẩm phân bón lá, thuốc tăng trọng chăn nuôi trái phép với giá cao vì có sự giới thiệu của cấp trên. Khi phát hiện mua sản phẩm dỏm, người dân mang đến xã “bắt đền” vì cho rằng họ tin tưởng vào giới thiệu của chính quyền nên mua phải đồ dỏm, đồ đắt…

Ông Nguyễn Ngọc Thái, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Phú Yên, nói: “Công ty Nhật Việt đã lợi dụng việc xin phép quảng cáo trên băng rôn để tổ chức bán hàng tại nhiều điểm là trái với quy định của pháp luật. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tuy An phải kiểm tra, xử lý”.

Còn ông Nguyễn Văn Phương, Trưởng phòng Nông nghiệp (Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên), cho biết Sở đã yêu cầu đại diện Công ty CP Ứng dụng công nghệ xanh Việt Nam đến làm việc, yêu cầu dừng ngay việc bán sản phẩm thuốc tăng trọng chăn nuôi (ảnh) từ ngày 7-10.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.