Chậm kiểm điểm vụ “cát tặc”, 2 chủ tịch huyện bị phê bình

(PLO)- Sau khi bị chủ tịch tỉnh Nghệ An phê bình, UBND huyện họp để chấn chỉnh, đánh giá và kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động tập kết, kinh doanh và khai thác cát, sỏi.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa phê bình Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên và Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn (Nghệ An) vì đã chậm xử lý, kiểm điểm cấp dưới liên quan đến “cát tặc” trên sông Lam.

Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Hưng Nguyên và UBND huyện Nam Đàn nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, chỉ đạo các phòng chuyên môn liên quan trong công tác tham mưu, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh Nghệ An.

Một điểm tập kết cát bên bở sông Lam ở huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. 

Thời gian qua, tình hình khai thác cát, sỏi trên sông Lam đoạn qua huyện Nam Đàn và Hưng Nguyên diễn ra phức tạp, “chảy máu” tài nguyên.

Ngày 11-4-2018, UBND Nghệ An ban hành văn bản số 2302 về việc yêu cầu UBND huyện Nam Đàn và UBND huyện Hưng Nguyên chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động tập kết, kinh doanh và khai thác cát, sỏi. Đồng thời, yêu cầu lập biên bản đình chỉ hoạt động, giao trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân vi phạm phải chấm dứt hoạt động do không có giấy phép hoạt động bến thủy nội địa; tổ chức kiểm điểm Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan trong việc để các bến đi vào hoạt động, tái hoạt động khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.

Tuy nhiên, sau đó, qua theo dõi, rà soát của Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An, Sở TN&MT tỉnh, Sở GTVT tỉnh Nghệ An cho thấy UBND huyện Nam Đàn và UBND huyện Hưng Nguyên vẫn chưa thực hiện nội dung trên.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản của chính quyền địa phương cơ sở, UBND huyện Hưng Nguyên và Nam Đàn có sự lơ là, bê trễ.

Trong đó, UBND huyện Nam Đàn chưa tổ chức kiểm điểm chủ tịch UBND sáu xã có liên quan. UBND huyện Hưng Nguyên chưa tổ chức kiểm điểm chủ tịch UBND ba xã có liên quan, chưa quyết liệt xử lý khai thác trái phép, báo cáo kết quả thực hiện không kịp thời.

Đến chiều 11-8, sau khi chủ tịch huyện bị phê bình, UBND huyện Hưng Nguyên đã họp để chấn chỉnh, đánh giá và kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động tập kết, kinh doanh và khai thác cát, sỏi .

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.