Chậm ban hành văn bản dưới luật: Đã thành bệnh

(PL)- Nhiều ý kiến tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng “chậm, thiếu và chồng chéo” đã thành căn bệnh khó chữa trong quá trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản dưới luật…

Sáng 17-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét các báo cáo của Chính phủ và các cơ quan liên quan về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong nhiệm kỳ qua.

Chậm ban hành văn bản dưới luật, tạo khoảng trống lớn

Tại phiên họp, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Qua giám sát cho thấy vẫn còn nhiều nội dung quy định chi tiết chưa ban hành hoặc ban hành chậm đã tạo ra khoảng trống pháp lý, gây khó khăn, lúng túng trong việc thực thi pháp luật, phối hợp giữa các cơ quan.

Ông Phúc dẫn chứng, Luật Thi hành án hình sự đến nay vẫn còn 21 điều, khoản chưa có văn bản quy định chi tiết và văn bản quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện trình tự, thủ tục.

Nhiều luật có các quy định nhưng văn bản quy định chi tiết thì lại ban hành chậm hoặc có hiệu lực thi hành chậm so với thời điểm thi hành của luật. Cụ thể, như Luật Thi hành án hình sự năm 2019 có 15/15 văn bản, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có 15/15 văn bản, Luật Quản lý ngoại thương có 7/7 văn bản, Luật Quốc phòng có 6/6 văn bản, Luật Tố cáo có 5/5 văn bản...

Ông cũng nêu nhiều văn bản dưới luật còn có tình trạng trái với luật của QH. Cụ thể, có tới bảy nghị định, ba thông tư quy định không đúng nội dung của luật giao hoặc chưa thống nhất với hệ thống pháp luật.

Đáng lưu ý, có tới tám nghị định có một số nội dung tiếp tục ủy quyền cho bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ quy định chi tiết, điều này là chưa phù hợp quy định của pháp luật. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc cơ quan được ủy quyền ban hành văn bản quy định nội dung không đúng thẩm quyền.

Từ đó, ông Phúc kiến nghị QH cần hạn chế giao quá nhiều quy định chi tiết luật, pháp lệnh cho các bộ, cơ quan ngang bộ. Bên cạnh đó, cần chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng “ủy quyền tiếp” với các văn bản quy định chi tiết.

Tổng thư ký QH cũng kiến nghị Chính phủ cần tăng cường rà soát, kịp thời phát hiện các văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo; đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các văn bản có sai phạm về thẩm quyền ban hành, hình thức, trình tự thủ tục ban hành hoặc văn bản có nội dung chưa bảo đảm tính thống nhất, tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

Chậm, thiếu và chồng chéo đang là… bệnh

Đánh giá cao kết quả xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan trong nhiệm kỳ, tuy nhiên Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển cho rằng căn bệnh kinh niên “chậm, thiếu, chồng chéo” cần phải giải quyết triệt để.

“Theo thống kê của Tổng thư ký QH thì có văn bản ban hành chậm tới 21 tháng, thậm chí có trường hợp chậm tới bốn năm. Thứ hai là tình trạng thiếu, trong đó có nhiều nội dung QH giao Chính phủ và các cơ quan hướng dẫn nhưng lại không làm. Thứ ba là tình trạng trái luật, quy định của luật như vậy nhưng hướng dẫn, quy định lại không đúng” - ông Hiển nói và nhấn mạnh trong đó hai căn bệnh “chậm và thiếu” đang thực sự là vấn đề.

Ông Hiển cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến các căn bệnh trên, do đó cần phải chuyên tâm hơn nữa với công tác xây dựng luật, pháp lệnh ở mọi góc độ. “Nhiều cái luật quy định rất rõ rồi, các cơ quan liên quan lại không xem xét kỹ lưỡng, lại đi hỏi, nhiều cái hỏi không đúng thẩm quyền của UBTVQH mà là thẩm quyền của Chính phủ. UBTVQH lại phải họp giải quyết, rất mất thời gian” - ông Hiển nói.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu khẳng định: Cần khắc phục những bất cập trong việc ban hành các văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của QH; tăng cường kỷ luật kỷ cương, trách nhiệm của các thành viên Chính phủ trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Ngoài ra, cần phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật. Qua rà soát, các cơ quan đã phát hiện và kiến nghị đối với nhiều nội dung được đánh giá là có mâu thuẫn, chồng chéo. “Ngoài ra có những quy định không còn khả thi, không còn phù hợp với thực tiễn. Đây là những vấn đề cần được rà soát, đánh giá một cách thận trọng và có sự phân loại theo danh mục nên các bộ, ngành cần có sự thống nhất” - Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nói.

Cần xóa nếp nghĩ “luật này là của bộ tôi”

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH Phan Thanh Bình nêu quan điểm: Nguyên nhân của việc chậm trễ ban hành văn bản dưới luật là do sự giao thoa, chồng chéo giữa luật này với luật khác nên cần có sự giải quyết kỹ lưỡng. Việc triển khai một vấn đề đưa ra trong luật thì cần phải thay đổi tư duy cũng như đổi mới về phương pháp thực hiện.

Ông cũng nêu có tình trạng mỗi bộ giữ khư khư “luật này của bộ tôi”, chứ không đặt trong tổng thể quản lý chung của Nhà nước. Do đó cần chủ động giải quyết vấn đề này. “Hiện có một số vấn đề bị kẹt, chúng ta phải ngồi lại làm ngay, nếu không sẽ chậm, sẽ dẫn tới toàn bộ hệ thống bị chậm” - ông Bình nói. Cạnh đó, theo ông Bình, các cơ quan cần xây dựng trình tự xây dựng luật để hoàn thiện hệ thống pháp luật. Vì hiện nay chiến lược về công tác tư pháp, làm luật chưa rõ ràng.

Xem xét khen thưởng không phải là xử lý trách nhiệm

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Vũ Hồng Thanh cho rằng cần phải xử lý trách nhiệm để xảy ra tình trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật chậm, thiếu, chồng chéo. “Không xem xét khen thưởng đâu phải là xử lý trách nhiệm. Nếu như vậy thì tới đây tình trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật chậm trễ, chồng chéo có khắc phục được không?” - ông Thanh đặt câu hỏi. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.