Cha ôm thi thể con đặt ở văn phòng khoa của bệnh viện

(PLO)- Con sốt 39 độ, người mẹ ôm con trai 4 tuổi đến bệnh viện cấp cứu lúc 1g sáng nhưng bé đã tử vong sau đó. Người cha ôm thi thể con đến đặt ở văn phòng khoa của bệnh viện "yêu cầu làm rõ nguyên nhân con tôi tử vong".

Tối 14-4, thi thể bé Nguyễn Phúc Tài (4 tuổi, trú xóm Xuân Hoa, xã Nghi Đức, TP Vinh, Nghệ An) đang được đặt tại nhà xác của BV Sản nhi Nghệ An. Bố và người thân bé Tài đang có mặt tại BV Sản nhi Nghệ An để làm việc với lãnh đạo BV và BS trực tiếp cấp cứu, điều trị bé Tài để yêu cầu làm rõ nguyên nhân bé chết và trách nhiệm của các y, BS.

Anh Nguyễn Độ (bố bé Tài) phản ánh: Ngày 13-3, tôi đưa ba đứa con đến BV Quốc tế Vinh khám thì được chuẩn đoán ba con đều bị viêm tai giữa và viên phế quản cấp. Đêm 13-4, bé Tài cùng người anh sinh đôi bị sốt, nên vợ tôi có nhét một viên thuốc hạ sốt sau hậu môn Tài để hạ sốt. Do Tài sốt cao nên vợ tôi là Phạm Thị Hồng Nhung ôm Tài đến nhập viện, cấp cứu tại khoa Nhiệt đới, BV Sản nhi Nghệ An.

Lúc này, bé Tài sốt cao 39 độ. Lúc cấp cứu các BS bảo con tôi bình thường, họ truyền nước và tiêm thuốc. Chừng 30 phút sau con tôi lên cơn co giật thì vợ tôi gọi BS đến nhưng BS nói không việc gì. Lúc 3g sáng tôi lên BV xin vào gặp con thì kíp trước không cho tôi vào, nên tôi tôi về nhà lo cho ba con. Chừng 4g vợ tôi gọi tôi lên thì thấy con tôi đã chuyển lên khoa Hồi sức tích cực (BV Sản nhi Nghệ An) và họ cho biết "não gần như đã chết".

Đến chiều 14-4, con tôi tử vong rồi được đưa thi thể xuống nhà lạnh. Tôi là thợ điện lạnh, khi vào nhà lạnh không thấy máy điều hòa, máy lạnh đâu, tôi ôm thi thể con tôi lên đặt ở Văn phòng khoa khoa Nhiệt đới, yêu cầu làm rõ.

Anh Nguyễn Độ (trái) đau buồn trước cái chết của con trai.

Chiều tối 14-4, BV Sản nhi Nghệ An đã cho lắp đặt máy lạnh ở phòng lạnh và thi thể bé Tài được đưa vào phòng lạnh để chờ cơ quan chức năng làm rõ cáichết của bé.

Tối cùng ngày, anh Độ và rất đông người thân đã có buổi làm việc với lãnh đạo BV Sản nhi Nghệ An và trưởng khoa Nhiệt đới. Buổi làm việc này có cả công an khu vực tham dự.

Người thân bé Tài đối thoại với lãnh đạo bệnh viện và các BS

BS Sơn, Trưởng khoa Nhiệt đới cho biết: "Khi bé Tài nhập vào khoa, bé đã sốt cao co giật và chẩn đoán hội chứng bị viêm não cấp. Bệnh chuyển biến rất nhanh, nhiệt độ cháu không xuống tý nào, bệnh này diễn biến nhanh, cực kỳ khó...".

BS Sơn cũng cho rằng, ông và các BS không quát nạt, bệnh nhân đã vào BV tỉnh là bệnh nặng, cũng không có ai trả lời câu "không có việc gì cả"...

Hiện nguyên nhân dẫn đến bé Tài tử vong đang được cư quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.