CCHC ở TP.HCM: 9 đơn vị không có hồ sơ trễ hẹn

(PL)- Nhiều người còn chưa muốn triển khai dịch vụ công trực tuyến bởi sợ mất lợi ích khi tiếp cận với người dân, doanh nghiệp.

“Muốn thực hiện lộ trình giảm dần thủ tục hành chính (TTHC) phiền hà, nhũng nhiễu thì người đứng đầu phải kiểm soát TTHC”. Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP, phát biểu tại hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát TTHC năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 như trên. Hội nghị tổ chức ngày 9-1.

Ông Tuyến cho biết Nghị định 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM có 21 đề án thì hơn 10 đề án mới đều liên quan đến cải cách, cải tiến. Do đó các đơn vị cần có những kế hoạch cụ thể về việc kiểm soát TTHC, trong khi hiện nay chỉ có 92% đơn vị có kế hoạch về việc kiểm soát TTHC, 8% còn lại rơi vào các sở, ngành.

Lãnh đạo UBND TP.HCM trao bằng khen cho những cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính. Ảnh: L.THOA

Ông Tuyến đề nghị năm 2018 bắt buộc đạt 100% các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc báo cáo kế hoạch. Nếu đơn vị nào không có kế hoạch thì đề xuất với hội đồng thi đua không xét thi đua.

“Kế hoạch kiểm soát TTHC rất quan trọng, xuất phát từ việc rà soát nhưng bản thân mình là những người điều hành thực tế mà không kiểm soát, tham mưu đề xuất thì không bỏ được những thủ tục phiền hà” - ông Tuyến phân tích.

Nhìn nhận lại một năm thực hiện CCHC, ông Tuyến cho rằng những nơi chưa có, chậm trễ, làm chưa tốt kế hoạch kiểm soát TTHC là nơi mà người đứng đầu chưa quan tâm, có nơi giao cho cấp phó.

Bên cạnh nhiều đơn vị không có hồ sơ trễ hạn (các sở Nội vụ, NN&PTNT, Khoa học và Công nghệ, Du lịch, Tài chính, Xây dựng; các quận 1, 8, Phú Nhuận) thì còn nhiều chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, các quận có tỉ lệ hồ sơ trễ hạn cao. Trong chín tháng, TP có tổng số hồ sơ trễ hạn là 38.543, thực hiện khoảng 22.500 thư xin lỗi.

“Về dịch vụ công trực tuyến còn chưa hiệu quả do lãnh đạo không quan tâm chỉ đạo, có một số người phụ trách mảng cố tình không muốn làm, bởi vì khi triển khai dịch vụ trực tuyến mất đi lợi ích khi tiếp cận với người dân, doanh nghiệp” - ông Tuyến chỉ thẳng.

Ông cũng nhấn mạnh đến năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết 54 của Quốc hội, nghị quyết của HĐND, UBND. Có tất cả 21 đề án của UBND TP xây dựng về phân cấp ủy quyền, về quản lý dự án, quản lý đất đai, tài chính, ngân sách… Vì thế ông đề nghị các địa phương tăng cường công tác dân vận, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thực hiện nghiêm xin lỗi dân nếu hồ sơ trễ, thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân để hiểu dân, hiểu cán bộ, bộ máy.

Trước đó, ông Huỳnh Công Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP, cho biết năm 2017 công tác CCHC của TP được sự quan tâm, triển khai thực hiện của cả hệ thống chính trị của TP và dưới sự giám sát trực tiếp, gián tiếp rất chặt chẽ của người dân, đem lại sự hài lòng, lợi ích cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.