Cây xăng ‘mọc’ trên đất rừng hơn 10 năm chưa bị xử lý

(PLO)- Cây xăng xây dựng trên đất rừng tồn tại hơn 10 năm qua, dù đến nay vẫn chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất và hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-7, trao đổi với Pháp luật TP.HCM đại diện Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông, xác nhận đến nay Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên (trụ sở ở TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vẫn chưa hoàn thiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thôn 7, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song.

Nguyên nhân, do toàn bộ diện tích này còn nguyên trạng đất rừng phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14.

Cây xăng của Công ty Nam Tây Nguyên tại thôn 7, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song

Cây xăng của Công ty Nam Tây Nguyên tại thôn 7, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song

“Khu đất của Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên chưa được UBND tỉnh đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng. Chúng tôi đang hướng dẫn công ty này hoàn thiện các thủ tục để UBND tỉnh có cơ sở thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất (từ đất rừng sang đất thương mại dịch vụ-PV)”, vị đại diện Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông nói.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kết luận Thanh tra về công tác quản lý bảo vệ rừng tại huyện Đắk Song.

Theo đó, năm 2010, Sở Công thương Đắk Nông tham mưu UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho Công xăng dầu Nam Tây Nguyên được xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Cửa hàng xăng dầu đặt tại km 828, Quốc lộ 14, thôn 7, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song. Công ty này tiếp tục thực hiện các thủ tục liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Trong tổng số 4.800 m2 xây dựng cây xăng, Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên đã nhận sang nhượng 1.600m2 đất của một hộ dân, phần diện tích còn lại (giáp Quốc lộ 14) thuộc rừng phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông cũng đã trồng cây thông ba lá (năm 2010) trên 3.200m2 đất, với tỷ lệ sống 95%.

Sau khi có mặt bằng, doanh nghiệp này xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên diện tích 1.200 m2 nằm trong hành lang an toàn giao thông. Phần diện tích 2.000 m2 còn lại công ty dùng để xây dựng các cơ sở hạ tầng khác.

Việc để Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên sử dụng đất chưa đúng mục đích có trách nhiệm của Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông. Sở này chưa chấp hành đúng, đủ nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh.

Còn Sở NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh thu hồi, chuyển mục đích sử dụng và giao 3.200 m2 đất nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14 để cho doanh nghiệp thuê xây dựng cửa hàng xăng dầu là không đúng tại điều 28, 29 Nghị định số 23 của Chính phủ.

Đặc biệt, mặc dù đã sử dụng đất trái quy định hơn 10 năm qua, nhưng đến nay Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên (chi nhánh tại Đắk Nông) vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính cho nhà nước.

Trao đổi với Pháp luật TP.HCM lãnh đạo Sở Xây dựng Đắk Nông cho biết, theo quy định chỉ cấp phép xây dựng tại các công trình, trong đó có cây xăng khi đất đã được chuyển đổi mục đích sử dụng.

“Việc cấp phép giấy phép xây dựng cho cây xăng được kiểm tra rất chặt”, vị này cho hay.

Trong khi đó, đại diện Sở Công thương Đắk Nông cho biết, sẽ kiểm tra lại thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.