Cây thông cổ thụ của bệnh viện Lâm Đồng bật gốc, bốn người bị thương nặng

(PLO) - Bốn người phải nhập viện khi cây thông cổ thụ bật gốc, đè lên mái của căn tin phía trước bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng (tỉnh Lâm Đồng) vào sáng 22 - 12.

9 giờ cùng ngày, rất đông người đang ăn sáng, uống ở căn tin trước, nằm trong khuôn viên bệnh viên Đa khoa Lâm Đồng nghe tiếng động kỳ lạ, răng rắc ngay gần đó. Chỉ ít phút sau, khi chưa ai kịp phản ứng gì, cây thông cổ thụ lâu đời trồng trong sân bệnh viện bất ngờ đổ sập.

 Cây thông cổ thụ bất ngờ đổ sập

Nhiều vị khách hoảng loạn tháo chạy ra bên ngoài. Riêng ông Trương Văn Hiếu (45 tuổi, ngụ thị trấn Di Linh, Lâm Đồng), cháu Trương Đông Hải (14 tuổi, con ông Hiếu), anh Phạm Xuân Khu (46 tuổi, ngụ Đơn Dương) cùng nhân viên bệnh viện anh Trần Bùi Hùng (31 tuổi) không thoát kịp ra ngoài, bị cành cây thông và các vật nặng khác đè lên, gây thương tích. Bốn nạn nhân được chuyển ngay vào bệnh viện cấp cứu.

Các bảo vệ của bệnh viện cho biết cây thông này có chiều cao khoảng 35 mét, đường kính đến hơn 1m. Cây thông trên tồn tại đã hàng chục năm nay và gốc cây có dấu hiệu bị mục, rỗng ở bên, có thể vì vậy mà khi có gió lớn cây đã bị bật gốc.

Tại hiện trường, một phần mái sau căn tin và một số xe máy bị nhánh và thân cây đè lên, gây hư hỏng. Nhiều tài sản, vật dụng sinh hoạt bên trong đổ nát, hư hại.

Trao đổi PV, bác sĩ Nguyễn Đức Thuận - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, cho hay bốn bệnh nhân được chuyển vào khoa cấp cứu của bệnh viện đã qua cơn nguy kịch. Trong số đó, ông Trần Văn Hiếu bị thương rất nặng, chấn thương đầu cần phải phẫu thuật.

Một số hình ảnh tại hiện trường

Cây thông cổ thụ của bệnh viện Lâm Đồng bật gốc, bốn người bị thương nặng ảnh 2Cây thông cổ thụ của bệnh viện Lâm Đồng bật gốc, bốn người bị thương nặng ảnh 3Cây thông cổ thụ của bệnh viện Lâm Đồng bật gốc, bốn người bị thương nặng ảnh 4Cây thông cổ thụ của bệnh viện Lâm Đồng bật gốc, bốn người bị thương nặng ảnh 5Cây thông cổ thụ của bệnh viện Lâm Đồng bật gốc, bốn người bị thương nặng ảnh 6Cây thông cổ thụ của bệnh viện Lâm Đồng bật gốc, bốn người bị thương nặng ảnh 7

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.