Cây ngã đổ trong TP: Hạn chế cách nào?

Để hạn chế tai nạn, những cây cổ thụ không thuộc danh mục bảo tồn khi đạt đến một độ tuổi nhất định đều phải thay thế.

Trong cơn bão số 1 vừa qua, có hơn 400 cây xanh trên địa bàn TP bị ngã đổ. Số cây bị ngã đa phần là lim sẹt, sọ khỉ, sao đen, me chua… gây thiệt hại lớn cho hệ thống cây xanh đường phố.

Trong tuần sẽ xử lý hết cây bị ngã

Ngày 3-4, Công ty Công viên Cây xanh TP.HCM cho biết: Những ngày qua, công ty đã huy động 400 công nhân phối hợp cùng các lực lượng khác khẩn trương xử lý, dọn dẹp những cây xanh bị ngã. Dự kiến ngày 4-4 sẽ dọn dẹp hết số cây bị ngã ở trung tâm TP, đến cuối tuần sẽ thu dọn xong ở các khu vực khác. Sau đó, công ty bắt đầu trồng cây mới thay thế cho những cây bị ngã.

Lãnh đạo công ty cũng giải thích thêm, thời gian qua các nhân viên vẫn thường xuyên kiểm tra, cắt tỉa cành, hạ độ cao một số cây. Tuy nhiên, cơn bão vừa qua có gió xoáy quá mạnh nên cây mới bị ngã nhiều. Nếu phát hiện có cây xanh bị ngã chưa được thu dọn hay có nguy cơ bị ngã đổ, người dân có thể gọi đường dây nóng của công ty (các số 08.39351351 - 39557755) để thông báo. Thời gian tới, công ty sẽ tăng cường cắt tỉa cành cây để hạn chế tình trạng ngã đổ khi có gió lốc.

Cây ngã đổ trong TP: Hạn chế cách nào? ảnh 1

Xử lý cây bị ngã trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1. Ảnh: MH

Phải chăm sóc cây khoa học hơn

Tuy nhiên, theo TS Chế Đình Lý, Phó Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên (ĐH Quốc gia TP.HCM), việc cắt tỉa cành cây chỉ là biện pháp trước mắt. Về lâu dài, muốn hạn chế cây bị ngã khi thời tiết bất thường, phải có những nghiên cứu, biện pháp khoa học hơn. Ví dụ, cần lưu ý hạ độ cao thật nhiều những cây nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của hiệu ứng đường hầm (gió xuyên qua khe hở giữa các tòa nhà sẽ mạnh hơn so với bình thường). TP cũng cần đầu tư mua máy siêu âm chuyên dụng để chẩn đoán, phát hiện những khuyết tật của cây (như cây có bị rỗng ruột, mục ruỗng… không).

Đáng chú ý, ông Lý đề xuất: Cơ quan quản lý cần mạnh dạn sử dụng biện pháp luân canh cho cây xanh trên đường phố. Những cây cổ thụ không thuộc danh mục bảo tồn, khi đạt đến một độ tuổi nhất định đều phải thay thế. Hiện toàn TP có khoảng 9.000 cây cổ thụ thuộc diện này.

“Thời gian tới, việc lựa chọn chủng loại cây để trồng mới cần được chú trọng hơn. Cụ thể, nhóm cây có rễ cạn như phượng vĩ, lim sẹt, sọ khỉ thường rất dễ bị ngã khi có lốc xoáy, nên hạn chế trồng. Các loại cây có tán rộng như bàng, bã đậu… thân lại giòn, rất dễ bị gãy nên cũng không phải là giải pháp tối ưu. Ngược lại, các loại cây như sao đen, dầu sẽ có khả năng đứng vững hơn do bộ rễ ăn sâu vào lòng đất” - ông Lý khuyến cáo.

Người dân có nhà bị cây xanh ngã vào gây thiệt hại trong cơn bão vừa qua có thể được hỗ trợ tùy theo mức độ thiệt hại và nguồn kinh phí của công ty. Căn cứ để TP xét hỗ trợ là biên bản ghi nhận sự việc (do Công ty Công viên Cây xanh lập), có sự xác nhận của chính quyền địa phương.

Ông TRẦN THIỆN HÀ, Giám đốc Công ty Công viên Cây xanh TP.HCM

GIA NGHĨA

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.