Cây đa 200 tuổi trên núi Thiên Bút ở Quảng Ngãi bốc cháy dữ dội

(PLO)- Sau gần 2 năm được di dời và trồng lại trên núi Thiên Bút, tỉnh Quảng Ngãi, cây đa 200 tuổi – biểu tượng gắn bó với đời sống tâm linh của người dân địa phương bất ngờ bốc cháy dữ dội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Chiều 23-8, lãnh đạo UBND phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết vụ cháy cây đa 200 tuổi xảy ra khoảng 14h30 cùng ngày.

Ngọn lửa bốc lên từ bên trong thân cây rồi nhanh chóng lan ra toàn bộ thân và tán.

Cây đa 200 tuổi trên núi Thiên Bút bất ngờ bốc cháy dữ dội
Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt dập cháy.

lực lượng chức năng cùng người dân nỗ lực dập lửa, cây đa gần như bị thiêu rụi, chỉ còn trơ lại thân đen sì, cháy rỗng từ gốc đến ngọn.

Theo nhận định ban đầu từ người dân, nguyên nhân có thể do người dân đến thắp hương, lửa từ nhang gặp gió lớn bén vào thân cây dẫn đến cháy.

Anh Huỳnh Huy Thọ (34 tuổi, sống gần núi Thiên Bút) kể: Lửa bùng lên rất nhanh, người dân hô hoán báo chính quyền nhưng không thể cứu kịp.

Còn ông Cao Phi Hoàng (47 tuổi), cho hay vào ngày Rằm và mùng 1 âm lịch, nhiều người thường đến dâng hương dưới gốc đa, có thể đây là nguồn gây cháy.

cay-da-200-tuoi-2.jpg
Cây từng là biểu tượng tâm linh, gắn bó qua nhiều thế hệ người dân địa phương.

Trước đó, năm 2021, cây đa 200 tuổi từng bị ngã đổ sau mưa bão và được di dời từ đường Nguyễn Văn Linh (tổ dân phố Trường Thọ Tây C, phường Trương Quang Trọng) về trồng lại trên triền núi Thiên Bút. Cây khi đó có đường kính khoảng 4 m, cao trên 20 m, tán rộng 30-60 m.

Việc di dời cây đa 200 tuổi này được xem là cuộc vận chuyển khó nhưng cây từng là biểu tượng tâm linh, gắn bó qua nhiều thế hệ, chính quyền quyết tâm đưa về nơi mới để bảo tồn theo nguyện vọng nhân dân.

Theo các bậc cao niên, cây đa 200 tuổi là một trong ba cây đa cổ thụ quý ở Quảng Ngãi. Trước đây, Hội Sinh vật cảnh tỉnh cũng từng đề nghị công nhận cây là di sản, cùng với cây đa ở núi Long Đầu bên sông Trà Khúc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.