Cầu ‘treo’ đẩy cảng cá vào thế khó

(PL)- 20 doanh nghiệp thủy hải sản ở cảng Gành Hào (Bạc Liêu) có nguy cơ đóng cửa.

Ngày 13-4, có mặt tại cảng cá Gành Hào (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) chúng tôi ghi nhận cảnh đìu hiu dù lúc này chuẩn bị vào cao điểm đánh bắt thủy hải sản. Một chủ doanh nghiệp (DN) thu mua thủy hải sản tại cảng là ông Liên Văn Lợi cho biết vừa qua có một số tàu cá bỏ cảng mà nguyên nhân là phải tốn thêm chi phí “tăng bo” hàng hóa.

Trước đó, chiếc cầu Giá Rai nối cảng cá với quốc lộ 1A bị một xà lan va vào trụ cầu nên tải trọng cầu hạ từ tám tấn xuống còn năm tấn. Như vậy việc chở thủy hải sản không thể dùng xe tám tấn như trước mà chuyển qua xe năm tấn. Điều này làm hoạt động của cảng cá thêm khó khăn do chi phí vận chuyển tăng thêm khoảng 1,6 triệu đồng/xe tám tấn. “Do tăng chi phí vận chuyển, chúng tôi phải giảm giá mua thủy hải sản. Hệ quả là mỗi chuyến ghe cào (thường kéo dài cả tháng) thì ngư dân thất thu 40-50 triệu đồng nên họ đã dần bỏ chúng tôi” - ông Nguyễn Hiền Sỹ, DNTN Hoa Tuấn, nói.

Cầu Giá Rai cũ bị hạ tải trọng năm tấn, đẩy hoạt động của cảng cá vào thế khó, càng làm người dân bức xúc vì cầu mới đã xong nhưng chỉ để ngó. Ảnh: TRẦN VŨ

Đây cũng là lo sợ chung của các DN hoạt động lâu năm tại cảng, có lượng hàng hóa thông qua cảng mỗi năm trên 120.000 tấn, đem công ăn việc làm đến cho hàng ngàn lao động tại địa phương.

Điều nghịch lý ở đây là cầu đường từ cảng cá Gành Hào nối với quốc lộ 1A đã nâng cấp xong, cho phép xe hàng chục tấn qua lại, trong đó có cầu Giá Rai mới (cho xe 30 tấn lưu thông) song lối vào cảng cá vẫn tắc. Nguyên nhân là cầu mới đã hoàn thành từ năm 2014 nhưng vẫn chưa có đường dẫn. Ông Lê Thanh Nhã - Giám đốc Ban quản lý dự án Sở GTVT tỉnh Bạc Liêu cho biết đang khẩn trương kiểm định tải trọng của cầu cũ để xem có thể nâng tải trọng lên nhằm giải quyết trước mắt nhu cầu vận chuyển thủy hải sản. Ngoài ra “chúng tôi đang xúc tiến thi công phần còn lại của dự án cầu Giá Rai mới nhưng sớm nhất phải mất 12 tháng nữa mới có thể đưa cầu mới vào sử dụng được” - ông Nhã nói.

Được biết kế hoạch trước đây đặt ra cầu mới sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác từ đầu năm 2015. Vậy tại sao có sự chậm trễ này? Ông Ngô Hữu Dũng, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bạc Liêu, nói rõ đây là trách nhiệm của tỉnh Bạc Liêu, trong đó có Sở GTVT. Tuy nhiên, theo ông Dũng thì Sở GTVT đã nhiều lần đề nghị bố trí vốn để hoàn thiện các hạng mục còn lại, đưa cầu Giá Rai mới vào khai thác để thông đường vào cảng nhưng UBND tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa trả lời. Trong khi đó, bà Cao Xuân Thu Vân, người phát ngôn của UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết sẽ kiểm tra lại và trả lời sau.

Theo Sở GTVT tỉnh Bạc Liêu, ở dự án cầu Giá Rai mới cần thêm 177 tỉ đồng để hoàn thiện mố cầu, đường dẫn đưa vào sử dụng. Trong số này, có đội vốn thêm 95 tỉ đồng nên Sở GTVT đã đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư. Tuy vậy, hiện UBND tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa trả lời.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.