Cầu Long Kiển sập: Lộ trình để người dân vào TP.HCM

(PLO)- Để đi vào trung tâm TP.HCM, người dân ở xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè, TP.HCM) hoặc huyện Cần Giuộc (Long An) có thể chọn hai lộ trình để tránh cầu sập.
Đến trưa 20-1, theo quan sát tại khu vực cầu Long Kiển, một nhịp cầu đã bị nghiêng sập về một phía, nhiều kết cấu thép đã bị biến dạng đòi hỏi phải thay thế.
Tuyến đường Lê Văn Lương đi qua hiện trường tạm thời bị chia cắt, tuy nhiên không xảy ra tình trạng ùn ứ hay kẹt xe ở những điểm phân luồng, tổ chức lại giao thông.

Hiện công tác khắc phục cầu bị sập để sớm thông xe và phục vụ xây cầu mới đang được tích cực triển khai. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Để tránh phải quay đầu xe khi gặp cầu sập, người sống tại xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè, TP.HCM) và huyện Cần Giuộc (Long An) khi vào TP.HCM có thể di chuyển theo hai lộ trình. 

Lộ trình 1: Lê Văn Lương (xã Nhơn Đức) - Nguyễn Bình - Đào Sư Tích (xã Phước Lộc) - Lê Văn lương - Nguyễn Hữu Thọ.

Lộ trình 2: Lê Văn Lương (xã Nhơn Đức) - Nguyễn Bình - Nguyễn Hữu Thọ để đi vào trung tâm TP.HCM làm việc.

Hai lộ trình kể trên có thể mất thời gian hơn so với lộ trình thường ngày khoảng 15 phút. Tuy nhiên, đây là phương án tối ưu nhất.
Liên quan tới vụ sập cầu, chiếc xe tải vẫn nằm ở dưới lòng sông và chưa được trục vớt; chiếc xe máy trong tối cùng ngày đã được đưa khỏi khu vực. Sự cố còn khiến hệ thống dây viễn thông và truyền tải điện, ống nước bị đứt vỡ.
Hiện công tác khắc phục vẫn đang được triển khai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.