Cầu Lâm Đồng - nghĩa tình cao nguyên Lâm Viên với cao nguyên đá Hà Giang

(PLO)- Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Lâm Đồng và các nhà hảo tâm đã ủng hộ đủ số tiền để xây dựng lại cầu Tân Điền, mang niềm vui đến cho người dân vùng cao Hà Giang, thắm đượm tình cảm giữa 2 tỉnh kết nghĩa Hà Giang - Lâm Đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-9, Ông Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang cho biết cây cầu mới thay thế cầu sắt Tân Điền là cây cầu ghi dấu mốc thắm đượm tình cảm giữa 2 tỉnh kết nghĩa Hà Giang - Lâm Đồng.

Bất an khi qua cây cầu rung lắc

Từ khi chứng kiến chiếc xe ô tô con không chở người và chạy rất chậm qua cầu sắt Tân Điền, xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang nhưng vẫn khiến cây cầu cũ kỹ này rung lắc dữ dội, trên đường từ huyện Bắc Quang về trụ sở Tỉnh uỷ Hà Giang, Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Nguyễn Thái Học đã trao đổi nhanh với ông Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang bày tỏ ý muốn phát động kêu gọi sửa chữa hoặc xây dựng lại cây cầu này cho người dân thôn Kim Điền.

Người dân Hà Giang vui mừng vì cầu Tân Điền được xây mới
Cầu Tân Điền đã quá cũ, hư hỏng nhiều. Ảnh: THANH TÚ

Ý muốn này của Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã được Thường trực Tỉnh uỷ Hà Giang nhất trí.

Trao đổi và đề nghị báo Pháp Luật TPHCM hỗ trợ truyền thông để lan toả lời kêu gọi của lãnh đạo 2 tỉnh Hà Giang và Lâm Đồng xây dựng mới cầu Tân Điền cho người dân, ông Nguyễn Thái Học đã nói rằng, từ nỗi đau của cầu Phong Châu ở Phú Thọ bị sập, ông mong muốn phải sớm xây dựng lại cây cầu này cho người dân xã Kim Ngọc và huyện Bắc Quang để nỗi đau tương tự không xảy ra nữa.

Ghi nhận của Pháp Luật TPHCM tại hiện trường, hiện cầu Tân Điền đã bị đứt 1 dây văng, hư hỏng rất nặng. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông qua đây.

Ông Hoàng Văn Chung, 63 tuổi, ngụ thôn Tân Điền, xã Kim Ngọc nói: “Đi lại trên cây cầu này rất rung lắc, đã từng xảy ra rất nhiều vụ tai nạn tại đây, có những vụ tai nạn mà người đã rơi xuống rồi. Những khi có nhiều phương tiện đi lại cùng lúc, cầu lại càng rung lắc nhiều".

cau-tan-dien-33.jpg
Người dân xã Kim Ngọc vui mừng vì sắp có cầu mới thay cho cầu sắt Tân Điền. Ảnh: THANH TÚ

Cùng chung quan điểm với ông Chung, anh Nguyễn Ngọc Luân, thôn Kim Điền, xã Kim Ngọc - một người dân sinh ra và lớn lên ở thôn Tân Điền cho rằng cây cầu đã hư hỏng, tạo bất an cho người dân khi phải đi qua đây. Anh Luân cũng mong mỏi sớm có cây cầu mới để người dân xã Kim Ngọc và các vùng lân cận phát triển kinh tế

“Bây giờ, cầu đã bị hư hỏng rất nhiều, cáp treo bị đứt. Tân Điền có 164 hộ dân, có người làm nghề buôn bán, trồng lúa, trồng hoa màu. Hiện, mùa nước mưa, bà con không đi lại, buôn bán được nhiều, phải đợi đến mùa nước cạn thì xe mới có thể thông thương qua đường suối, nên phải di chuyển, vận chuyển nhiều qua đường cầu này, nhưng rất khó khăn. Việc thông thương khó khăn khiến giá cả nhiều mặt hàng bị đẩy lên cao, khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn”, anh Luân chia sẻ.

Dân vui, chính quyền mừng vì sắp có cầu mới

Không chỉ người dân vui mừng vì quê hương của họ sắp có cây cầu mới thay cho cầu Tân Điền cũ đã xuống cấp, mà Đảng bộ chính quyền xã Kim Ngọc cũng rất đồng tình và biết ơn tấm lòng của lãnh đạo 2 tỉnh Lâm Đồng và Hà Giang khi chỉ trong 2 ngày đã huy động được một nguồn kinh phí lớn để xây dựng cầu mới cho người dân đi lại.

Ông Doãn Ngọc Thiện – Bí thư Đảng uỷ xã Kim Ngọc cho biết trong thời gian mưa lũ, xã phải cắt cử nhân lực, đảm bảo giao thông, không để xe ô tô qua cầu. Nếu được đầu tư một cây cầu mới, kiên cố qua khu vực này, thì sẽ giải quyết được nút thắt về phát triển kinh tế cho hơn 4.000ha đất tự nhiên và 5.000 nhân khẩu thuộc 3 xã. Ngoài ra, việc đầu tư một cây cầu kiên cố sẽ giúp kết nối vùng giữa Tuyên Quang, Bắc Quang và Vị Xuyên, từ đó giúp phát triển an sinh xã hội, kinh tế cho đồng bào dân tộc nghèo tại khu vực này”, ông Thiện nói.

cau-tan-dien-44.jpg
Kinh phí dự trù để xây dựng cầu mới khoảng 13 tỷ đồng. Ảnh: THANH TÚ

Ông Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang cho biết ngay sau khi đến thăm, hỗ trợ người dân thôn Tân Điền bị thiệt hại do lũ lụt, Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Nguyễn Thái Học đã trao đổi và thống nhất với lãnh đạo tỉnh Hà Giang phát động xây dựng lại cầu Tân Điền bằng tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng cùng các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Trao đổi với PLO, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch của Tập đoàn Đèo Cả, cho biết sau khi có ý kiến của Quyền Bí thư tỉnh Lâm Đồng và Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang tại buổi kiểm tra hiện trạng cầu Tân Điền ngày 15-9, Tập đoàn Đèo Cả đã trao đổi với các đơn vị tư vấn thiết kế đối tác để sớm khảo sát và đưa ra phương án xây dựng tối ưu nhất.

cau-tan-dien-1.jpg
Lãnh đạo 2 tỉnh đặt quyết tâm sớm khởi công xây dựng cầu mới - cầu Lâm Đồng thay cho cầu Tân Điền đã xuống cấp. Ảnh: THANH TÚ

Đến nay, sau lời phát động của Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng trên báo Pháp Luật TPHCM, 2 tỉnh Hà Giang và Lâm Đồng đã có đủ kinh phí hơn 13 tỷ đồng để sớm hiện thực hoá cây cầu nghĩa tình mang tên “cầu Lâm Đồng” tại tỉnh kết nghĩa Hà Giang.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.