Sập cầu máng Sông Dinh 3:

'Cầu bị sập từ trước chứ không phải do mưa lũ'

(PLO)- Cầu máng bằng bê tông dẫn nước bị sập, ban quản lý dự án và đơn vị thi công đổ cho mưa lũ nhưng đơn vị giám định sau khi khoan kiểm tra, xác minh, tính toán đã kết luận: Cầu bị sập từ trước chứ không phải do mưa lũ.
Ngày 17-11, ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã đến kiểm tra tiến độ khắc phục sự cố sập cầu máng số 3 thuộc dự án Kênh chính Tây hồ chứa nước sông Dinh 3, huyện Hàm Tân.
Tại đây, ông Nguyễn Hữu Long, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận, báo cáo nhà thầu đã tổ chức tháo dỡ phần thân máng, đã thi công xong 11 trụ đỡ cầu máng bị gãy đổ; chờ thời gian bảo dưỡng bê tông sẽ cẩu các lốc máng lên vị trí cũ và đổ bê tông khớp nối.
Về công tác giám định sự cố, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam (đơn vị kiểm định) đã báo cáo kết quả công tác kiểm định, Sở NN&PTNT, tổ điều tra sự cố, các đơn vị liên quan đã nghe báo cáo lần 2 vào ngày 31-10. Tuy nhiên, tại cuộc họp vẫn chưa có sự đồng thuận giữ Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam (VKHTL) và đơn vị thiết kế, thi công, giám sát công trình.
Đoạn cầu máng bị sập đã được tháo dỡ khỏi các trụ đỡ

Đoạn cầu máng bị sập đã được tháo dỡ khỏi các trụ đỡ

Theo kết luận của Viện, các trụ đỡ cầu máng bị sự cố và đã bị phá hủy từ trước trận mưa lũ chứ không phải như báo cáo cầu sập là do mưa lũ của ban quản lý dự án. Nguyên nhân là do đơn vị thiết kế đã chưa tính toán hết điều kiện môi trường cộng với chất lượng bê tông không đảm bảo theo thiết kế của bê tông mác M200 nên đã xảy ra sự cố.
Tuy nhiên phía đơn vị giám sát là Trung tâm Quản lý dự án và Tư vấn xây dựng (Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận) cùng đơn vị thi công là Công ty Xây lắp Cửu Long đã có các văn bản không đồng thuận với kết luận trên. Họ cho rằng Viện lấy mẫu phân tích thiếu, ẩu, không lưu mẫu, người của Viện không đủ năng lực nên vẫn bảo lưu quan điểm sự cố xảy ra “do biến đổi khí hậu”(!?) “Do đó Sở NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh thống nhất cho phép thời gian đến cuối tháng 11-2016 sẽ có báo cáo chính thức nguyên nhân sự cố” - ông Long nói.  
Ông Phạm Văn Nam, yêu cầu Sở NN&PTNT phối hợp Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh quyết định gia cố 19 trụ còn lại và kiểm tra 12 hạng mục tương tự cầu máng số 3 của dự án để tránh xảy ra sự cố tương tự. Theo ông Nam, trước mắt nhu cầu cung cấp nước sinh hoạt cho dân là quan trọng và các bên cần phải ngồi lại thống nhất phương án thi công để bảo đảm tiến độ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.