Cắt giảm ngân sách, dân TP.HCM lo ngưng mở rộng đường

(PL)- Ngày 24-11, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cùng tổ đại biểu đơn vị số 9 (Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM) đã có hai buổi tiếp xúc với cử tri hai huyện Củ Chi và Hóc Môn.

Cử tri Nguyễn Thanh Long, xã Trung Thới Thượng, huyện Hóc Môn, lo lắng về việc Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017, theo đó TP.HCM bị cắt giảm 5% tỉ lệ ngân sách được giữ lại. “Việc cắt giảm tỉ lệ ngân sách được giữ lại sẽ ảnh hưởng như thế nào đến TP.HCM? Có bao nhiêu công trình sẽ bị ảnh hưởng? Tôi lo lắng vì các lãnh đạo TP đang dành tất cả tâm huyết để thực hiện cho được bảy chương trình đột phá về giảm kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường…, như thế cần phải có nguồn vốn rất lớn” - ông Long hỏi trực tiếp Bí thư Thăng.

Ông Long cũng trực tiếp đề cập đến dự án nâng cấp, mở rộng đường Phan Văn Hớn trên địa bàn huyện. Con đường này cứ mưa là ngập, dân không biết chỗ nào mà chạy, toàn vấp ổ gà té gãy chân, gãy tay. Dự án này đã có từ năm năm nay nhưng đến nay không thấy rục rịch gì và liệu ngân sách bị cắt giảm thì TP có tiếp tục làm con đường này hay không.

Trả lời vấn đề này, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho biết TP là đầu tàu kinh tế, được trung ương hết sức quan tâm, hỗ trợ nhiều mặt. Tuy nhiên, tình hình ngân sách giai đoạn 2017-2020 hết sức khó khăn, TP.HCM phải chia sẻ với khó khăn chung đó. “Cử tri hỏi có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội của TP.HCM hay không. Tất nhiên là có  nhưng chúng ta cũng có các giải pháp để khắc phục. Chúng ta sẽ đẩy mạnh xã hội hóa, kêu gọi các nguồn vốn trong và ngoài nước, trong nhân dân, thực hiện các hình thức xã hội hóa, BT, BOT, PPP... Thứ hai, chúng ta sẽ đẩy mạnh tự chủ đối với các đơn vị công lập như bệnh viện, trường học, các dịch vụ công” - ông Thăng nói.

Bí thư Thành ủy TP cũng khẳng định những gì mà doanh nghiệp làm được, xã hội làm được thì dứt khoát chính quyền phải tạo điều kiện cho họ làm. Từ đó sẽ dành thêm các nguồn vốn để đầu tư kết cấu hạ tầng để TP phấn đấu trở thành nơi có chất lượng sống tốt, văn minh - hiện đại - nghĩa tình.

Liên quan đến bãi rác Đa Phước, cử tri huyện Hóc Môn đặt vấn đề tại sao lại chọn công nghệ chôn lấp để bây giờ xảy ra ô nhiễm môi trường, hướng xử lý sắp tới ra sao. Trả lời câu hỏi này, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho biết khi làm bãi rác Đa Phước cách đây hơn 10 năm thì công nghệ chỉ có vậy. Lẽ ra TP phải phân loại rác, một phần chôn lấp còn một phần tái chế. Nhưng do không thực hiện phân loại rác đầu nguồn nên hiện nay toàn bộ hơn 7.500 tấn rác/ngày phải chôn lấp hết.

“TP phải kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác mới tại Long An trước khi đóng bãi rác Đa Phước. Thứ hai là khuyến khích nhà đầu tư đổi mới công nghệ để làm sao hạn chế đến mức thấp nhất rác xử lý chôn lấp. Thứ ba là chủ động hạn chế mùi hôi vào mùa mưa hoặc khi thời tiết thay đổi, tránh việc xảy ra như năm nay” - ông Thăng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.