Cặp vợ chồng chiếm đoạt hàng tỉ đồng khi nhận chuyển tiền dịch vụ sang Canada

(PLO)- Lợi dụng cơ chế của các ngân hàng tại Canada, cặp vợ chồng này đã nhận chuyển tiền dịch vụ rồi chiếm đoạt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà nẵng thông tin, đã bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Lý (Nguyen Ngọc Ly, 44 tuổi, quốc tịch Canada) và vợ là Trịnh Thị Hương Nhung (42 tuổi, TP Huế) nơi ở hiện nay tại thị trấn Kelonima, tỉnh British Colombia (Canada) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, công an xác định, hai vợ chồng Lý đã lợi dụng cơ chế của ngân hàng ở Canada để chiếm đoạt tiền của người gửi khi nhận chuyển tiền dịch vụ.

nhận chuyển tiền dịch vụ
Công an bắt tạm giam Trịnh Thị Hương Nhung. Ảnh: CA.

Cụ thể, tại Canada, khi người gửi làm thủ tục gửi tiền thì tài khoản người nhận sẽ hiện lên số tiền giao dịch.

Sau năm ngày, ngân hàng sẽ kiểm tra bên trong tài khoản người gửi nếu đủ tiền theo số tiền đăng ký gửi thì bên tài khoản người nhận mới có thể rút tiền để sử dụng.

Nếu tài khoản người gửi không đủ tiền thì ngân hàng sẽ rút lại số tiền đã hiện lên bên tài khoản nhận.

Bằng cách này, vợ chồng Lý đã nhận chuyển tiền dịch vụ cho người Việt Nam tại Canada và chiếm đoạt của chị Đinh Thị Vân (50 tuổi), hiện đang sinh sống tại Canada là một trong số các bị hại của cặp vợ chồng này.

z6497531751390_18fecaf285bdf639b9fda184f4d0b58b.jpg
Nguyễn Ngọc Lý tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Công an cũng xác định, ngày 10-3, Trịnh Thị Hương Nhung lấy tên “Thuy Nguyen” sử dụng số điện thoại tại Canada liên hệ với chị Đinh Thị Vân nhờ chuyển số tiền 890 triệu đồng (tương đương 50.000 USD Canada) vào tài khoản Vietcombank mang tên “Nguyen Ngoc Ly”, sau đó Lý sẽ chuyển lại 50.000 USD Canada vào tài khoản của chị Vân.

Khi chị Vân đồng ý, Nhung gửi toàn bộ thông tin tài khoản ngân hàng của chị Vân tại Canada cho Lý. Sau đó Lý đến Ngân hàng tại Canada viết 1 phiếu “cheak” có nội dung: “Số tài khoản ngân hàng 000027xxx thuộc ngân hàng Bank Of N.xx mang tên Nguyen Ngoc Ly chuyển vào tài khoản ngân hàng của VAN THI DINH có số 01729004xx tại Ngân hàng Canada.xx số tiền 50.000 dollars”.

Sau khi thực hiện xong thì ngân hàng cung cấp cho Lý 1 hóa đơn thể hiện giao dịch trên. Lý chụp hình hóa đơn gửi qua cho Nhung để Nhung gửi cho chị Vân để chị này biết số tiền 50.000 dollars.

Khi thấy tài khoản ngân hàng của mình đã được cộng số tiền trên, ngày 11-3, chị Vân đã nhắn tin cho chị ruột mình ở phường Thanh Bình, quận Hải Châu (Đà Nẵng) nhờ chuyển 890 triệu đồng đến tài khoản Vietcombank mang tên Nguyen Ngoc Ly theo yêu cầu của Nhung.

z6497532070872_6f4a1e03b27f59959acbccdd6ec05378.jpg
Một số kim loại màu vàng bị công an thu giữ. Ảnh: CA.

Sau khi chuyển khoản thành công, ngày 17-3, chị Vân nhận được thông báo tài khoản ngân hàng của mình tại Canada bị trừ số tiền 50.000 dollar. Đến ngân hàng để hỏi lý do thì được thông báo bill chuyển số tiền 50.000 dollar mà Nhung gửi cho chị Vân trong ngày 10-3 là bill giả nên ngân hàng đã tiến hành thu hồi lại số tiền 50.000 dollar đã chuyển trước đó cho chị Vân.

Lý và Nhung thừa nhận hành vi nhận chuyển tiền dịch vụ của mình rồi chiếm đoạt và khai nhận cũng chiếm đoạt số tiền 616 triệu đồng của ông Do Xuan Lai (sinh sống tại Canada).

Đầu tháng 4-2025, khi phát Nguyễn Ngọc Lý về Việt Nam để giải quyết việc gia đình thì Phòng Cảnh sát hình sự quyết định triệu tập làm việc.

Đồng thời, vận động Trịnh Thị Hương Nhung từ Canada về để phục vụ công tác điều tra và hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Công an đã tạm giữ 20 miếng kim loại màu vàng và phong tỏa 940 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng có liên quan 2 người này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.