Cấp tập dời đồng hồ nước ra đường

(PL)- Có khoảng 7.000 trường hợp phải dời đồng hồ, phải thực hiện xong trong năm nên gây phiền phức cho người dân.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến tết dương lịch nhưng ở quận Tân Phú (TP.HCM) có nhiều đường, hẻm bị đào xới ngổn ngang để thi công đường nước. Rất nhiều người dân thắc mắc không hiểu vì sao những đồng hồ nước vẫn còn mới, đang chạy tốt nhưng lại bị đào lên thay, dời ra đường.

Đưa vào rồi lại đưa ra

Sáng 28-12, chúng tôi có mặt tại địa bàn phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú). Anh Bảo Long, nhà ở hẻm 138 đường Phú Thọ Hòa, phản ánh: “Khi công nhân xuống đây tôi mới biết là họ đào hẻm để dời đồng hồ nước ra đường. Trước đây do sợ bị trộm cắp, các công ty cấp nước dời hết đồng hồ nước ở ngoài đường vào sân, vào nhà dân. Không hiểu sao bây giờ họ lại cấp tập dời ngược ra!”.

“Do họ làm quá cấp tập nên đi khắp phường thấy chỗ nào cũng như trận địa. Nhiều nơi san lấp cẩu thả làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Mà dời đồng hồ nước ra ngoài lỡ bị mất trộm thì sao?” - một người dân ở đầu hẻm 138 đường Phú Thọ Hòa lên tiếng.

Được biết, việc dời đồng hồ nước từ nhà dân ra đường đang được thực hiện ở quận Tân Bình và Tân Phú. Đây là địa bàn do Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa quản lý.

Công nhân đang đào hẻm để thi công đưa đồng hồ nước ra ngoài ở quận Tân Phú. Ảnh: T.THANH

Làm chưa tốt nên dân phản ứng

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, bà Trầm Thị Cẩm Vân, Phó Giám đốc kỹ thuật, Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, cho biết: “Trước khi di dời đồng hồ nước ra đường, chúng tôi đã làm việc với UBND quận Tân Phú và các phường trên địa bàn quận. Có lẽ do phường chưa thông báo rộng rãi nên một số người dân không nắm được chủ trương…”.

Chúng tôi đặt câu hỏi tại sao công ty lại cấp tập dời đồng hồ nước ra đường vào dịp cuối năm? Bà Vân giải thích: “Do kế hoạch thực hiện phải thông qua UBND quận, lại rơi vào dịp cuối năm nên có gây đôi chút phiền phức cho người dân. Tuy nhiên, đây là chủ trương đã có từ lâu, công ty quyết hoàn thành trong năm nay. Chúng tôi chỉ thay mới những đồng hồ cũ hoặc những đồng hồ đến hạn phải kiểm định. Tổng cộng trên địa bàn quận Tân Phú và Tân Bình có khoảng 7.000 trường hợp phải dời đồng hồ…”.

Cũng theo bà Vân, trước kia đồng hồ nước thường làm bằng đồng nên hay bị mất cắp, còn bây giờ đồng hồ làm bằng nhựa không có giá trị đáng kể. Mặt khác theo quy định hiện nay, đồng hồ nước được lắp đặt miễn phí, nó không còn là tài sản cho người dân nên người dân không phải lo lắng về chuyện trộm cắp nữa.

Tuy nhiên, bà Vân cũng nhìn nhận: “Đúng là có một vài nơi việc tái lập mặt đường chưa tốt khiến người dân bức xúc. Chúng tôi sẽ kiểm tra, khắc phục”.

Dời ra để tiện quản lý

Việc để đồng hồ nước trong sân, trong nhà dân sẽ gây khó khăn cho công tác đọc số thu tiền nước. Do đó, chủ trương của công ty là phải dời ra ngoài để tiện lợi cho việc này cũng như công tác kiểm tra, cắt nước khi cần thiết. Việc dời đồng hồ nước ra ngoài cũng sẽ giúp người dân bớt đi nhiều phiền toái. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai công tác dời đồng hồ nước ra ngoài, dự kiến gần tết âm lịch thì hoàn tất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.