Cấp sổ đỏ sai, bị dân kiện

Để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Trần Hưng Đạo từ trung tâm TP Sóc Trăng kéo dài ra quốc lộ 1A, UBND TP Sóc Trăng đã ra quyết định thu hồi đất và bồi thường thiệt hại cho nhiều hộ dân, trong đó có ông Sơn Đẹp.

Cấp sổ đỏ sai, bị dân kiện ảnh 1

Theo sổ đỏ thì ông Đẹp được cấp đất thổ cư đến sát mép lộ hiện hữu - Ảnh: Duy Khang

Ông Sơn Đẹp cho biết trên thực tế ông bị thu hồi tới 77m2 trong mảnh đất hơn 630m2 mà ông đã được cấp sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), nhưng UBND TP Sóc Trăng chỉ ghi trong quyết định thu hồi và bồi thường 44,9m2. Phần 32,1m2 còn lại, UBND TP Sóc Trăng không đồng ý bồi thường vì cho là... nằm trên mặt lộ. Bức xúc vì bị thiệt hại số tiền gần 200 triệu đồng (giá bồi thường đất là 6 triệu đồng/m2) nên ông Đẹp kiện UBND TP Sóc Trăng ra Tòa án nhân dân TP Sóc Trăng.

Sở dĩ có chuyện nêu trên là vì trong sổ đỏ thể hiện phần đất của ông Đẹp đến sát mép đường Trần Hưng Đạo. Phần đất nằm trong lộ giới đã được ông Đẹp nộp thuế chuyển mục đích sử dụng từ cây lâu năm lên đất thổ cư và sử dụng ổn định gần mười năm qua. Tuy nhiên, ông Lê Minh Thượng, phó chủ tịch UBND TP Sóc Trăng, cho biết: “Năm 2001 Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Sóc Trăng tham mưu sai dẫn đến UBND tỉnh Sóc Trăng cấp sổ đỏ cho ông Đẹp có hình vẽ thửa đất đến sát mép lộ là sai. Đúng ra phải trừ taluy đường và việc này đã được anh Đang (ông Phạm Văn Đang, phó giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Sóc Trăng - PV) xác nhận do cán bộ đo vẽ sai nên chúng tôi không thể bồi thường hết diện tích theo sổ đỏ của ông Đẹp được”.

Theo ông Thượng, hướng của UBND TP Sóc Trăng là xin ý kiến UBND tỉnh Sóc Trăng lập thủ tục chi trả phần tiền mà ông Đẹp đã thực hiện nghĩa vụ tài chính với cơ quan thuế trong suốt thời gian sử dụng phần đất 32,1m2.

Trao đổi qua điện thoại, ông Phạm Văn Đang cho biết hai cán bộ kiểm tra và đo vẽ để trình UBND tỉnh Sóc Trăng cấp sổ đỏ cho ông Đẹp nay đã không còn làm việc tại Sóc Trăng. Theo ông Đang, nếu sổ đỏ của ông Đẹp chứng nhận đất đến sát mặt lộ là không đúng.

Ông Đẹp than vãn: “Tôi rất tin tưởng những số đo, hình vẽ trong sổ đỏ, coi đó là cơ sở để tôi biết được ranh đất của mình tới đâu. UBND TP Sóc Trăng cho rằng UBND tỉnh cấp sổ đỏ không đúng mà không bồi thường là thiệt thòi cho tôi, bởi cơ quan chức năng làm sai sao bắt tôi phải chịu? Để công bằng, tôi nộp đơn khởi kiện và đã được Tòa án nhân dân TP Sóc Trăng ra thông báo đóng án phí để đưa vụ kiện ra xét xử”.

Theo DUY KHANG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.