Cập nhật lũ lịch sử ở Phú Yên: 4 người chết, gần 30.000 căn nhà bị ngập

(PLO)- Đã có 4 người chết và gần 29.000 căn nhà bị ngập do mưa lũ ở Phú Yên.
 Video: Lũ lịch sử ở Phú Yên: 4 người chết, gần 30.000 căn nhà bị ngập

Lúc 7 giờ sáng nay, thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, cho hay đã có bốn người chết do lũ. Trong đó, huyện Phú Hòa hai người và huyện Sơn Hòa hai người.

Hiện lũ dâng làm ngập gần 29.000 căn nhà ở Phú Yên, trong đó nặng nhất là TP Tuy Hòa với gần 21.000 căn.

Nhiều căn nhà tại thôn Đông Bình (xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên) bị ngập sâu trong nước. Ảnh: CÔNG NGUYÊN

Trước đó, ông Cao Đình Huy, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa thông tin trong đêm 30-11 lũ lên rất nhanh, dâng cao khiến nhiều người dân phường 4, phường 6, xã Bình Ngọc không thoát kịp, bị mắc kẹt trong các khu vực bị ngập sâu.

Thôn Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa ngập sâu trong nước. Ảnh: QUANG ĐỆ

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó ban chỉ huy Phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, cho hay lúc 0 giờ ngày 1-12 lũ ở tỉnh này đã bằng đỉnh lũ lịch sử năm 1993. Triều cường đạt đỉnh lúc 5 giờ ngày 1-12 khiến lũ chưa thể rút.

Người dân dùng xuồng để đi lại trên đường Trần Hưng Đạo, TP Tuy Hòa. Ảnh: QUANG ĐỆ

Còn ông Trần Lý, Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, cho biết hiện hồ chứa thủy điện này đang xả lũ xuống hạ lưu với lưu lượng 5.400 m3/giây.

Theo ông Lý, tối 30-11 chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã yêu cầu Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ cùng một số nhà máy thủy điện trên sông Ba phải giảm lưu lượng xả lũ để giảm áp lực lũ đối với hạ du. Sau khi xả lũ với lưu lượng 9.400 m3/giây, Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ đã giảm dần lưu lượng.

Một số hình ảnh mà PV ghi nhận được tại thôn Đông Bình, xã Hòa An, huyện Phú Hòa - hiện nước ngập khá cao và đang rút từ từ (Ảnh - Công Nguyên):

Cập nhật lũ lịch sử ở Phú Yên: 4 người chết, gần 30.000 căn nhà bị ngập ảnh 14

Thị xã Đông Hòa ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: CÔNG NGUYÊN

Nhiều nơi tại phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũng ngập khá sâu. Ảnh: CÔNG NGUYÊN

Lũ làm nhiều nơi tại huyện Đông Hòa, Phú Yên ngập sâu. Ảnh: CÔNG NGUYÊN

Lũ làm nhiều nơi tại huyện Đông Hòa, Phú Yên ngập sâu. Ảnh: CÔNG NGUYÊN

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 1659 về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn do thiên tai, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương vùng lũ.

Trong những ngày tới, mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất có thể còn tiếp tục xảy ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, sạt lở.

Trên cơ sở đó, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, kịp thời tổ chức sơ tán khẩn cấp người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là tại những khu vực bị ngập sâu, có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét. Trong đó cần lưu ý công tác bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân ở nơi sơ tán tập trung, không để người dân đói, rét…

Với những gia đình bị thiệt hại, nhất là những gia đình có người bị chết, mất tích, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường, khôi phục các tuyến giao thông, công trình hạ tầng thiết yếu và sản xuất sau lũ. AN HIỀN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.