Cấp giấy chứng nhận: Tiến độ chậm, dân còn bị làm khó

Một số quận, huyện vẫn yêu cầu người dân nộp thêm các giấy tờ ngoài quy định hoặc phải tự liên hệ trích đo địa chính.

“Tỉ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là GCN) trên địa bàn TP từ đầu năm 2012 đến nay rất thấp” - Sở TN&MT TP.HCM cho biết trong báo cáo về tình hình cấp GCN đến ngày 1-9.

Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay toàn TP mới chỉ cấp 48.557 GCN, đạt 27,5% chỉ tiêu phải cấp trong năm 2012. Chỉ còn ít tháng nữa là hết năm 2012 song vẫn còn tồn hơn 127.000 trường hợp đã đủ điều kiện nhưng chưa được cấp GCN. Nếu tính đến thời điểm phải hoàn thành công tác cấp GCN trên toàn TP (vào 31-12-2013) thì còn tồn hơn 263.000 trường hợp.

“Nếu các quận, huyện không đẩy nhanh tiến độ thì việc hoàn thành công tác cấp GCN vào giữa năm 2013 theo quyết tâm của UBND TP là rất khó” - ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở TN&MT, cho biết.

Cấp giấy chứng nhận: Tiến độ chậm, dân còn bị làm khó ảnh 1

Hiệp hội Bất động sản TP đang vận động chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở đẩy nhanh công tác cấp giấy cho người dân. Trong ảnh: Chủ đầu tư khu dân cư Sông Đà, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức cho biết người dân trong dự án sẽ được cấp giấy chứng nhận trong năm 2013. Ảnh: VH

Theo Sở TN&MT, một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là nhiều quận, huyện chưa đề ra các giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác cấp GCN như yêu cầu của UBND TP. Những phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện cũng không được giải quyết rốt ráo. Ngoài ra, một số quận, huyện thực hiện chưa đúng thủ tục cấp GCN, như yêu cầu dân nộp thêm các giấy tờ ngoài quy định hoặc yêu cầu người dân phải tự liên hệ trích đo địa chính trong khi đây là công việc của cơ quan cấp giấy.

Từ thực trạng trên, Sở TN&MT kiến nghị UBND TP chỉ đạo các quận, huyện phải tổ chức cho người dân đăng ký nộp hồ sơ ngay tại cấp phường, xã. Các địa phương cần chủ động vận động người dân đến đăng ký kê khai chứ không thụ động ngồi chờ. Những quận, huyện còn nhiều phường, xã, thị trấn có tỉ lệ cấp GCN thấp cần dồn sức cho việc cấp GCN lần đầu, không đặt ra mục tiêu cấp đổi GCN.

Theo ông Nguyễn Hoài Nam, trong tháng 8 Sở TN&MT cùng Bộ TN&MT và Bộ Quốc phòng đã cử sáu đơn vị đo đạc xuống quận, huyện để hỗ trợ công tác đo vẽ. Nhiều địa phương đã đăng ký phối hợp thực hiện, đặc biệt là các quận, huyện ngoại thành. Sở TN&MT cũng phối hợp Hiệp hội Bất động sản TP phổ biến các quy định về cấp GCN cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn, đồng thời, vận động các chủ đầu tư dự án nhanh chóng khắc phục sai phạm (nếu có) để sớm hoàn tất thủ tục cấp GCN.

Các quận, huyện: 3, 8, Phú Nhuận và Củ Chi đạt tỉ lệ cấp GCN khá cao, trong khi có tới 12 quận, huyện chỉ đạt dưới 30%. Đặc biệt, hai huyện Nhà Bè và Cần Giờ, tỉ lệ cấp GCN chỉ đạt 7%, kế đó là quận 10 (10%), quận 6 (16%), Thủ Đức (17%)…

311.719 là tổng số GCN cần cấp trên địa bàn TP, trong đó có 176.220 trường hợp đủ điều kiện cấp GCN trong năm 2012. Số lượng còn lại do người dân chưa có nhu cầu hoặc không đủ điều kiện, các quận, huyện sẽ tiếp tục vận động kê khai đăng ký để giải quyết hoặc lập hồ sơ quản lý trong năm 2013.

VIỆT HOA

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.