Cấp độ dịch tăng, nhiều quận ở Hà Nội hạn chế hoạt động không thiết yếu

(PLO)- Trước diễn biến nhiều ca F0 tăng nhanh, 8/12 quận của Hà Nội ở mức độ dịch cấp 3, nhiều quận tại Hà Nội đã chính thức hạn chế hoạt động không thiết yếu.

Trưa ngày 25-12, UBND TP Hà Nội đã có thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Theo đó toàn TP Hà Nội đang ở mức độ dịch cấp 2. Riêng khu vực nội thành mức độ dịch gia tăng nhanh, hiện có 8/12 quận ở mức độ dịch cấp 3, tăng thêm 6 quận so với ngày 17-12.

Các quận này bao gồm: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ. 

Trước diễn biến dịch gia tăng, nhiều quận đã triển khai các biện pháp hành chính tương ứng với mức độ dịch cấp 3, trong đó có việc hạn chế hoạt động không thiết yếu.

Trao đổi với PLO chiều ngày 25-12, lãnh đạo quận Hoàng Mai cho biết quận đã ra thông báo hoả tốc về việc điều chỉnh các biện pháp hành chính để ứng phó với mức độ dịch cấp 3 theo Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12-10-2021 của Bộ Y tế và Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ.

Biểu đồ dịch COVID-19 của Hà Nội tính đến chiều tối ngày 24-12 cho thấy số ca F0 gia tăng nhanh từ hơn 1.600-1.800 ca trong tuần qua

Cụ thể, tại quận này đang có 13 phường được đánh giá ở cấp độ dịch mức 3 gồm: Thanh Trì, Tân Mai, Tương Mai, Lĩnh Nam, Trần Phú, Vĩnh Hưng, Mai Động, Yên Sở, Đại Kim, Thịnh Liệt, Giáp Bát, Định Công, Hoàng Văn Thụ.

Theo đó, UBND quận Hoàng Mai đã yêu cầu các phường này thực hiện ngay các biện pháp ứng phó với tình hình dịch mới từ trưa ngày 25-12, cho đến khi có phân loại cấp độ dịch mới.

Các biện pháp này gồm: Hạn chế các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Yêu cầu những người tham gia phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ, tuân thủ nghiêm ngặt 5K, cài đặt và quét mã QR.

UBND quận yêu cầu tạm dừng các hoạt động, dịch vụ không thiết yếu, hạn chế hoạt động sự kiện tập trung đông người.

Đối với dịch vụ nhà hàng, quán ăn, uống không phục vụ tại chỗ, chỉ bán hàng mang về, đóng cửa trước 21h00 hàng ngày, cấm hoạt động buôn bán tại các chợ cóc, chợ tạm. Các cơ sở lưu trú hoạt động được phép hoạt động không quá 50% công suất. Cơ sở giáo dục chuyển sang hình thức dạy trực tuyến.

Yêu cầu người dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch: bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tập trung đông người, thực hiện khai báo y tế theo quy định; khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở; phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để được hướng dẫn và khám, điều trị kịp thời.

Chiều cùng ngày 25-12, lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, quận đã có thông báo chỉ đạo các phường có mức độ dịch cấp 3 thực hiện các biện pháp hạn chế hoạt động không thiết yếu theo đúng quy định của Chính phủ, Bộ Y tế và TP Hà Nội.

Tương tự, các quận đang có mức độ dịch cấp 3, cũng như các phường có mức độ dịch cấp 3 tại khu vực nội thành Hà Nội cũng hạn chế các hoạt động không thiết yếu nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.