Cấp cứu ngư dân bị cá Mao Tiên đâm vào chân

(PLO)- Ngư dân tỉnh Ninh Thuận đang đánh bắt hải sản trên biển thì bị cá Mao Tiên đâm vào chân dẫn đến đau nhức, sưng nề, nóng đỏ, đi lại khó khăn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-3, Chỉ huy Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, cho biết các y bác sỹ Bệnh xá đảo Trường Sa (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã tiếp nhận, cấp cứu ngư dân Huỳnh Còn (43 tuổi; ngụ huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) bị thương trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển.

Clip: Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu ngư dân bị cá Mao Tiên đâm vào chân

Bệnh nhân Còn nhập Bệnh xá đảo Trường Sa trong tình trạng trạng bàn chân phải đau nhức, sưng nề, nóng đỏ, đi lại khó khăn.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị động vật biển có gai độc đâm vào bàn chân và tiến hành xét nghiệm máu, sinh học, giảm đau, chống viêm, nề và chống dị ứng.

Sau khi được cấp cứu, sức khỏe ngư dân Còn đã tạm thời ổn định, vẫn đang được tiếp tục theo dõi, điều trị.

Trước đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, trong quá trình đánh bắt hải sản cách đảo Trường Sa khoảng 7 hải lý, ông Còn bị cá Mao Tiên đâm vào chân phải. Ngư dân Còn sau đó được bạn thuyền chuyển vào Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu.

z6392626782647_8fdc99e33c3a295282fb0216eaec77a8.jpg
Ngư dân Còn bị cá Mao Tiên đâm vào chân khi đang khai thác hải sản trên biển. Ảnh: N. ÁNH

Theo Chỉ huy Lữ đoàn 146, cùng ngày, cán bộ chiến sĩ đảo Trường Sa cũng đã kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ hơn 100 tàu cá và hơn 800 ngư dân các tỉnh miền Trung vào âu tàu trú tránh biển động, đảm bảo an toàn.

Chỉ huy đảo Trường Sa phối hợp với bộ đội biên phòng đã thăm hỏi, tặng hơn 200 lá cờ Tổ quốc, phát hơn 300 tờ rơi và nhiều nhu yếu phẩm khác, động viên ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

Cá Mao Tiên, tên khoa học Pterois volitans, là một loài cá có gai độc thuộc họ Cá mù làn, sinh sống trong các rạn san hô, con trưởng thành có thể dài đến 43 cm và sống đến 10 năm.

Cá có gai độc lớn, nhô ra từ cơ thể như bờm sư tử. Tuy gai cá này có nọc độc nhưng không đủ gây tử vong cho con người nhưng bệnh nhân sẽ cảm thấy cực kỳ đau, buồn nôn và khó thở.

Phương pháp điều trị phổ biến nhất là ngâm ngay vết thương vào nước nóng nhất đến độ có thể chịu được, nhiệt sẽ phá vỡ các protein trong nọc độc. Nên áp dụng phương pháp điều trị này trên đường đến bác sĩ hoặc bệnh viện để được chăm sóc y tế.

Các Mao Tiên không ăn được.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.