Cặp bạn tù rủ nhau đi cướp giật

(PLO) - Ba nghi phạm đã gây ra hai vụ cướp giật tài sản lấy nhiều tài sản gồm tiền và điện thoại. Trong đó có hai người quen nhau từ trong trại giam.

Ngày 9-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã điều tra, xử lý một nhóm ba người liên tiếp thực hiện các vụ cướp giật tài sản của phụ nữ đi đường. 

Cơ quan công an làm việc với các nghi phạm.

Y Zduy Niê (23 tuổi), và A Wuốt (14 tuổi) cùng trú ở xã Ea H’Đing, huyện Cư M’gar; Rcăm Y Xuân (26 tuổi) trú ở xã Ea H’Leo, huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk.

Trong đó, Y Zduy Niê có một tiền án về tội Cướp giật tài sản; Y Xuân 1 tiền án về tội Trộm cắp và 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản.

Trong quá trình đi tù, Y Zduy Niê và Y Xuân quen biết nhau. Sau khi ra trại, cả 2 rủ đi cướp giật tài sản.

Sau đó, Y Zduy còn rủ thêm A Wuốt cùng đi gây án. Các nghi phạm này chạy xe máy dò la trên các tuyến đường liên xã thuộc huyện Cư M’gar, khi thấy những phụ nữ chạy xe máy một mình có đeo mang giỏ xách, trang sức, hay tài sản khác hớ hênh, thì chúng lập tức áp sát dùng dao cắt đứt quai túi cướp giật rồi phóng xe tẩu thoát.

Bước đầu, các nghi phạm khai nhận từ cuối tháng 12-2018 đến 5-1, ba nghi phạm này đã gây ra hai vụ cướp giật tài sản trên địa bàn xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar lấy nhiều tài sản gồm tiền và điện thoại.

Hiện Công an huyện Cư M’gar đang tạm giữ hình sự Y Zduy Niê và Rcăm Y Xuân để điều tra.

Riêng A Wuốt đến tại thời điểm gây án mới tròn 14 tuổi nên được Công an cho gia đình bảo lãnh tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.