Cảnh sát và lòng tin của công chúng

(PLO)- "Đánh giá và đáp ứng với các biểu hiện lòng tin của công chúng" là nội dung nghiên cứu toàn cầu năm 2017 của Hiệp hội Cảnh sát Canada.

Ngày 17-4, nhóm nghiên cứu thông qua Đại sứ quán Canada tại Việt Nam đã có buổi làm việc, thông tin về nội dung nghiên cứu tới một số cơ quan báo chí. Theo đó, đại diện hiệp hội này cho hay hằng năm chính phủ Canada đều cử 20 cảnh sát để nghiên cứu về tình hình an ninh trên thế giới. “Chúng tôi mong muốn qua đó tìm hiểu về những mô hình tốt hơn cho Canada, kể cả những mô hình tệ hơn” - đại diện hiệp hội nói.

Ông Dwayne McDonald, trợ lý Sở Cảnh sát Hoàng gia Canada, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết cảnh sát Canada thường xuyên tiếp xúc với cộng đồng dân cư, hệ thống cảnh sát của nước này được cho là cởi mở và thường xuyên nhận những phê bình từ phía người dân.

“Canada là đất nước có nhiều người nhập cư, ngoài việc muốn tham khảo các mô hình tốt ở các quốc gia, chúng tôi cũng hiểu hơn về người dân của những nước có thể đến với nước chúng tôi để chúng tôi có cách ứng xử phù hợp khi họ đến” - ông Dwayne McDonald nói.

Các thành viên của Hiệp hội Cảnh sát Canada chia sẻ về hoạt động của cảnh sát nước này, nhất là mối quan hệ của họ với người dân và truyền thông.

Cũng theo ông Dwayne McDonald, kể cả ở Canada, một vấn đề họ vẫn thường xuyên nhận thấy là nhiều đơn vị cảnh sát khi họ tiếp xúc đều tin rằng mình đã làm tốt nhưng khi họ tìm hiểu từ người dân thì điều này lại không hoàn toàn đúng.

Chia sẻ về cách để có được niềm tin với người dân và truyền thông, các thành viên của nhóm nghiên cứu cho rằng cảnh sát Canada có bộ phận để tiếp nhận và cung cấp thông tin cho báo chí, họ cũng thường xuyên tổ chức các buổi họp báo tại hiện trường.

“Chúng tôi  sẵn sàng nhận sai khi có phê phán. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng im lặng trước phản ứng của báo chí sẽ khiến câu chuyện được đi theo hướng ngược chiều. Chúng tôi muốn báo chí hiểu chúng tôi đang cố gắng để minh bạch hơn mà thực ra là chúng tôi minh bạch” - ông Dwayne McDonald cho biết.

Ngoài ra, Canada cũng có cơ quan độc lập để điều tra các tiêu cực, tham nhũng trong nội bộ cảnh sát nước này. Đơn vị này được bảo vệ bởi luật, có con dấu và tư cách pháp nhân riêng.

Đề cập đến xung đột giữa người dân với cảnh sát, đại diện Hiệp hội Cảnh sát Canada cho hay đây cũng là vấn đề mà cảnh sát của Canada phải đối mặt.

Để làm rõ thêm về điều này, ông Michael Slack đến từ một sở cảnh sát của Canada dẫn chứng: “Tại sở mà tôi phụ trách, có lần một người dân đến tố cáo cảnh sát dưới quyền tôi nhận nhiệm vụ bảo vệ ở một ngã tư đường. Tuy nhiên, người dân này đã lái xe vào khu vực đó và vị cảnh sát đã chửi thề người dân. Chúng tôi đã tiếp nhận việc này, sau khi xác minh, chúng tôi yêu cầu người cảnh sát và giám sát của anh ta phải đến trước mặt người dân để xin lỗi”.

Dù khẳng định cảnh sát Canada được người dân và giới truyền thông đánh giá cao, tuy nhiên các thành viên đến từ Hiệp hội Cảnh sát Canada cũng cho hay họ vẫn hằng ngày phải học từ những sai lầm của chính mình.

Từ chối đưa ra khuyến nghị đối với Việt Nam, tuy nhiên các thành viên của hiệp hội cũng cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là tính minh bạch, giải trình và cung cấp thông tin kịp thời.

Theo các thành viên của nhóm, ở Canada trung bình mỗi cảnh sát đảm bảo an toàn cho khoảng 700-800 người dân. Cảnh sát Canada đặt mục tiêu phấn đấu đạt được sự cân bằng về giới tính trong lực lượng, tuy nhiên đây vẫn là nỗ lực của quốc gia họ, dù vậy tỉ lệ nữ cảnh sát trong lực lượng này cũng đã tương đối cao.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.