Cảnh sát truy tìm người sơn dòng chữ 'bắn tốc độ' trên mặt đường ở TP.HCM

(PLO)- Phòng CSGT phối hợp đơn vị chức năng xác minh để xử lý nam thanh niên dừng xe, dùng sơn xịt dòng chữ “bắn tốc độ” trên mặt đường Lê Quang Đạo, TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-7, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh mặt đường Lê Quang Đạo (cách cầu An Hạ khoảng 200 mét, hướng từ Tây Ninh về TP.HCM) có dòng chữ “bắn tốc độ” bằng sơn trắng.

Ngay khi nắm thông tin, Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT, Công an TP.HCM) đã phối hợp Công an xã Xuân Thới Sơn trích xuất camera khu vực để xác minh.

Cảnh sát truy tìm thanh niên sơn dòng chữ 'bắn tốc độ' trên đường Lê Quang Đạo
Dòng chữ "bắn tốc độ" được phát hiện trên đường Lê Quang Đạo. Ảnh: CA

Qua trích xuất camera, công an xác định khoảng 11 giờ 15 cùng ngày, một thanh niên điều khiển xe máy (chưa rõ biển số) chạy trên làn đường hỗn hợp Lê Quang Đạo, hướng từ Tây Ninh về TP.HCM. Khi đến vị trí trên, người này dừng xe, dùng bình sơn màu trắng phun dòng chữ “bắn tốc độ” lên mặt đường.

Ngay sau đó, Đội CSGT An Sương đã phối hợp với đơn vị vệ sinh xóa dòng chữ, đồng thời tiếp tục phối hợp Công an xã Xuân Thới Sơn xác minh, làm rõ danh tính người thực hiện để xử lý theo quy định.

canh-sat-truy-tim-thanh-nien-son-dong-chu-ban-toc-do-tren-duong-le-quang-dao.jpg
Lực lượng CSGT phối hợp xóa bỏ dòng chữ. Ảnh: CA

Phòng CSGT, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không tự ý viết, vẽ, phun sơn lên mặt đường hoặc các công trình công cộng. Hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy mức độ vi phạm.

canh-sat-truy-tim-thanh-nien-son-dong-chu-ban-toc-do-tren-duong-le-quang-dao-9.jpg
Cơ quan chức năng cũng đang truy tìm nam thanh niên xịt dòng sơn nói trên lên đường. Ảnh: CA

Cụ thể, theo khoản 2 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi phun sơn, viết, vẽ trái phép tại nơi công cộng sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng đối với cá nhân; từ 2 đến 4 triệu đồng đối với tổ chức. Ngoài ra, người vi phạm bị buộc khôi phục hiện trạng ban đầu.

Trường hợp gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với hình phạt lên đến 20 năm tù.

Người dân khi có hình ảnh, clip, thông tin về vi phạm giao thông, tai nạn, ùn ứ hoặc các vụ việc liên quan đến trật tự an toàn giao thông có thể gửi về Phòng CSGT qua các kênh sau:

  • Trực ban Phòng CSGT: 0693.187.521
  • Đường dây nóng: 0326.08.08.08
  • Email: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn
  • Hoặc Zalo Official Account: “Phòng Cảnh sát giao thông TP. Hồ Chí Minh”

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.