Cảnh sát PCCC ngâm mình dưới kênh nhiều rác thải để chữa cháy tại quận 7

(PLO)- Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM đã ngâm mình dưới dòng nước kênh đen hôi, nhiều rác thải ô nhiễm để đảm bảo nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy tại quận 7.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-11, UBND Quận 7 đã tổ chức lễ khen thưởng đột xuất cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chữa cháy, cứu người và bảo vệ tài sản nhân dân trong vụ cháy kho hàng một công ty phường Tân Kiểng vào tối 11-11.

chay - quan 7.jpg
Vụ cháy kho hàng một công ty phường Tân Kiểng vào tối ngày 11-11. Ảnh: PC07

Lễ khen thưởng có sự tham dự của ông Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND Quận 7; Ông Nguyễn Dũng Hùng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN Quận 7; Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Trưởng Công an Quận 7; Thượng tá Võ Văn Sơn, Phó Trưởng Công an Quận 7.

Tại buổi lễ, UBND Quận 7 đã trao khen thưởng gồm giấy khen và tiền thưởng 10 triệu đồng/tập thể cho Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Đội Cảnh sát chữa cháy &CNCH Công an Quận 7, Đội CC&CNCH Khu vực 1, Khu vực 5 và Đội Cảnh sát chữa cháy&CNCH trên sông (PC07), Đội Cảnh sát chữa cháy &CNCH Công an Quận 4, Đội PCCC KCX Tân Thuận, Công an Quận 7, Ban Chỉ huy Quân sự Quận 7 và UBND phường, Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường Tân Kiểng.

khen thuong pccc.jpg
Các đơn vị tham gia chữa cháy được khen thưởng. Ảnh: PC07

Trước đó, vào lúc 18 giờ 53 phút ngày 11-11 một vụ cháy đã xảy ra tại công ty TNHH TM-DV Đức Thành ở hẻm đường Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng, quận 7.

Sau khi nhận được tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM đã điều động tổng cộng 16 xe chuyên dụng, 1 tàu, 2 ca nô, 2 máy bơm cùng gần 100 cán bộ chiến sĩ đến nơi triển khai phương dập lửa.

Đến 21 giờ 50 phút cùng ngày, ngọn lửa được khống chế, các lực lượng đã phối hợp đã bảo vệ được khoảng 15.374m2/17.374m2 của hai nhà kho công ty chứa nhiều trang thiết bị văn phòng, bánh kẹo, nước đóng chai các loại, thùng carton…

Đồng thời, một trường học liền kề cũng được bảo vệ an toàn, không có thiệt hại về người.

phun-nuoc-chua-chjay-9057-9846.jpg
Đám cháy bùng lên rất to, phải mất nhiều giờ mới khống chế được ngọn lửa. Ảnh: PC07

Để đảm bảo việc nguồn nước nhằm phục vụ cho công tác chữa cháy, các chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH đã phải ngâm mình dưới dòng nước kênh đen hôi, nhiều rác thải ô nhiễm hàng giờ đồng hồ để thực hiện nhiệm vụ.

canh sát ngam minh.jpg
Cảnh sát PCCC&CNCH đã phải ngâm mình dưới dòng nước kênh đen hôi, nhiều rác thải ô nhiễm hàng giờ đồng hồ để thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: PC07

Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do kết cấu xây dựng bị sụp đổ, nhiệt độ cao, nhiều khói khí độc, đám cháy phát triển nhanh do hàng hóa nhiều, dễ cháy và các cửa vào bị khóa bên ngoài…

Ngoài ra, khu vực đường dẫn vào vị trí cháy bị cản trở bởi nhiều ô tô, xe tải chở hàng. Vị trí cháy nằm cách xa nguồn nước, Cảnh sát PCCC phải dùng tàu bơm tiếp nước từ sông cách đó 500 m...

Đến rạng sáng ngày 12-11, lực lượng cảnh sát vẫn nỗ lực dập lửa tàn và túc trực tại hiện trường để ngăn đám cháy bùng phát trở lại.

canh-sat-chua-chay-qua7.jpg
Nhiều cảnh sát PCCC phải ngủ dưới nền đất sau nhiều giờ chiến đấu với lửa. Ảnh: PC07

Ông Lê Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND Quận 7 đã trân trọng, ghi nhận, động viên và chúc mừng thành tích đạt được của các lực lượng tham gia công tác chữa cháy, cứu người và bảo vệ tài sản nhân dân.

Ông gửi lời cảm ơn đến lực lượng Cảnh sát PCCC và các đơn vị tham gia chữa cháy đã nỗ lực chiến đấu bảo vệ tài sản của Nhân dân, tạo được niềm tin rất lớn cho người dân.

Cháy lớn tại quận 7, TP.HCM

Cháy lớn tại quận 7, TP.HCM

(PLO)- Đến hơn 21 giờ, cột khói vẫn còn bốc lên từ hiện trường, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa, phun nước dập đám cháy tại quận 7, TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.