‘Cảnh sát PCCC đổ xăng vào máy bơm gây cháy’ là bịa đặt

(PLO)- “Lúc đó tôi nghe thấy máy bơm có tiếng kêu khác thường. Nhìn lượng nước ra, tôi biết chắc chắn có vấn đề…”
   Clip: Lời kể của chiến sĩ PCCC bị thương trong vụ cháy chung cư Carina.     Thực hiện: Nguyễn Tân

"... vừa chạy lại tính kiểm tra nhưng khi còn cách tầm 2 m thì nó bung nổ. Lửa bén vào tóc, vào áo quần, vào người", Đại úy Trần Tuấn Thanh (36 tuổi, Cảnh sát PCCC quận 8), một trong hai chiến sỹ bị thương đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, nhớ lại.

Đại úy Trần Tuấn Thanh với bàn tay bỏng đến tuột da nhưng đôi mắt anh vẫn hướng về hiện trường đám cháy. (Nguồn: Nguyễn Lệ Quyên)

Anh Thanh chính là người trong bức ảnh anh chiến sĩ PCCC ôm cánh tay bị bỏng đến tuột da nhưng đôi mắt anh vẫn hướng về hiện trường đám cháy được chia sẻ mạnh mẽ suốt hai ngày nay.

Tuy nhiên, ngay sau đó trên mạng xuất hiện thông tin cho rằng anh chính là người “sơ suất đổ xăng vào máy phát điện đang chạy dẫn đến hỏa hoạn tái phát tại chung cư Carina Plaza”.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về thông tin này, một chiến sỹ Cảnh sát PCCC quận 8 cho biết đó là thông tin bịa đặt. Lý do thực sự là máy bơm hoạt động liên tục bị quá tải dẫn tới nổ.

Đại úy Trần Tuấn Thanh đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy

Thiếu tá Lê Thị Phương Thanh, Phòng Công tác chính trị Cảnh sát PCCC TP.HCM, khẳng định đây là thông tin không chính xác. Chị là người có mặt ở hiện trường xử lý vụ cháy Carina Plaza xuyên suốt ngày 23-3, chứng kiến toàn bộ vụ việc. Theo Thiếu tá Thanh, Đại úy Trần Tuấn Thanh đã có hơn 15 năm kinh nghiệm chữa cháy thì không thể phạm sai lầm sơ đẳng như tin đồn.

Đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, chân tay và lưng Đại úy Trần Tuấn Thanh vẫn đang được băng kín do bỏng. Mọi hoạt động của anh vẫn còn khó khăn phải có người nhà hỗ trợ. Kể lại tình huống khiến tay anh bị bỏng tuột da lúc ấy, anh Thanh nói: “Lúc đó tôi đang làm nhiệm vụ ngay kế máy bơm thì nghe thấy có tiếng kêu khác thường. Nhìn lượng nước chảy ra, nghề của mình mà nên tôi biết chắc chắn máy có vấn đề, vừa chạy vội lại kiểm tra thì nó bung nổ, văng ra”, người lính cứu hỏa nhớ lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.