Cảnh sát Nam Phi bắt giữ Chu Đăng Khoa vì buôn lậu động vật hoang dã

(PLO)- Chu Đăng Khoa (quê Nghệ An), thường gọi là Khoa "kim cương", đã bị bắt giữ tại Nam Phi vì liên quan đến động vật hoang dã.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-3, theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), đơn vị này vừa nhận được thông tin Chu Đăng Khoa, còn được biết đến với tên gọi “Michael Chu” hay “đại gia kim cương”, đã bị bắt giữ tại Nam Phi.

Chu-Dang-Khoa.jpg
Chu Đăng Khoa

Theo ENV, việc bắt giữ Chu Đăng Khoa được xem là bước đột phá quan trọng trong nỗ lực thực thi pháp luật quốc tế và bảo tồn động vật hoang dã (ĐVHD).

Cộng đồng quốc tế cho rằng Chu Đăng Khoa là “ông trùm” của một trong những đường dây buôn lậu ĐVHD. Ông bị cáo buộc buôn lậu số lượng lớn sừng tê giác và xương hổ từ châu Phi sang châu Á.

Bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc ENV cho biết: “ENV chúc mừng bước đột phá của cảnh sát Nam Phi trong việc phát hiện, bắt giữ đối tượng Chu Đăng Khoa. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng công lý cũng đã được thực thi. Đây là dấu mốc lớn trong nỗ lực triệt phá các đường dây tội phạm ĐVHD xuyên quốc gia”.

Chu Đăng Khoa được cho là nhân vật đứng sau các hoạt động buôn bán trái phép sừng tê giác và xương hổ tại Nam Phi. Ông sở hữu trang trại Voi Game Lodge ở tỉnh North West.

Cơ sở này đăng ký nuôi nhốt hổ và tê giác hợp pháp, song bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn lậu sừng tê giác, xương sư tử và xương hổ sang thị trường chợ đen tại một số quốc gia châu Á.

Trước khi bị bắt, Chu Đăng Khoa đã bị cơ quan điều tra Nam Phi truy nã.

Bà Hà cho rằng việc triệt phá các đường dây xuyên quốc gia còn nhiều thách thức. Tuy nhiên, việc bắt giữ Chu Đăng Khoa cho thấy không ai có thể đứng ngoài vòng pháp luật. Đây là tín hiệu tích cực trong nỗ lực chấm dứt nạn săn bắt, buôn bán ĐVHD trái phép.

“Quyết tâm truy quét đến cùng các đường dây tội phạm cùng quan điểm không khoan nhượng chính là chìa khóa dẫn đến thành công”, bà Hà nói.

dkc-petro.jpg
Cổng trụ sở Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức

Theo ENV, việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng quốc tế và các tổ chức bảo tồn đóng vai trò quan trọng trong việc truy quét những đối tượng cầm đầu. Xử lý nghiêm các đối tượng đứng đầu là giải pháp then chốt để triệt phá tận gốc các mạng lưới buôn bán trái phép.

Chu Đăng Khoa (44 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) từng làm lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (trụ sở Nghệ An).

Khoa được cho là sang Nam Phi từ cuối năm 2023. Đầu năm 2025, mẹ của Khoa là bà Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức) đã bị khởi tố về tội tham ô tài sản và in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.