Cảnh sát hình sự - ‘quả đấm thép’ đấu tranh với băng nhóm tội phạm

(PLO)- Lực lượng Cảnh sát hình sự đã đấu tranh triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, hoạt động có tổ chức theo kiểu “xã hội đen”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-8, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và lễ báo công đón mừng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng C02, cho biết từ khi thành lập đến nay, lực lượng Cảnh sát hình sự đã đấu tranh triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, hoạt động có tổ chức theo kiểu “xã hội đen”.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tặng lẵng hoa chúc mừng Cục Cảnh sát hình sự. Ảnh: BCA

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tặng lẵng hoa chúc mừng Cục Cảnh sát hình sự. Ảnh: BCA

Điển hình là các băng nhóm sử dụng vũ khí quân dụng cướp tài sản ở Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hoá; các băng nhóm tội phạm do Nguyễn Văn Khánh (Khánh Trắng), Phúc “Bồ” ở Hà Nội; Lâm “già”, Dung “Hà” ở Hải Phòng; Trương Văn Cam (Năm Cam) ở TP.HCM; Minh Samasa ở Vũng Tàu; Phạm Chí Tin, Hà Lê ở Khánh Hoà; Nguyễn Văn Long (Long Thành) và Phạm Duy Hưng ở Đồng Nai... cầm đầu.

Đặc biệt, lực lượng triệt phá băng nhóm tội phạm do Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”) cầm đầu gây ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như: giết người; bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Đây là một trong những chuyên án điển hình của lực lượng Cảnh sát hình sự, vừa thể hiện sự kiên trì, mưu trí, nhạy bén, vừa thể hiện bản lĩnh, ý chí tấn công, truy bắt tội phạm đến cùng, đồng thời cũng thể hiện được tính nhân văn sâu sắc.

Với những thành tích, chiến công đạt được, lực lượng Cảnh sát hình sự đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó: 32 tập thể đơn vị thuộc Cục Cảnh sát hình sự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; có đơn vị được tuyên dương lần thứ hai; 18 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân...

Riêng Cục Cảnh sát hình sự từ năm 2010 đến nay liên tục được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Công an; nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân, huy chương, Bằng khen, Thư khen của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ…

Ngày 17-7 vừa qua, Cục Cảnh sát hình sự vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Thứ trưởng yêu cầu tăng cường xây dựng lực lượng Cảnh sát hình sự theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Ảnh: BCA

Thứ trưởng yêu cầu tăng cường xây dựng lực lượng Cảnh sát hình sự theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Ảnh: BCA

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương những thành tích, chiến công của lực lượng Cảnh sát hình sự qua các thời kỳ, đóng góp lớn vào thành tích, chiến công chung của lực lượng CAND.

Để tiếp tục phát huy truyền thống và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhất là trong bối cảnh tình hình tội phạm trong và ngoài nước diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát hình sự cần chủ động nắm chắc tình hình, tiếp cận ứng dụng khoa học kỹ thuật, vững về nghiệp vụ, giỏi về pháp luật để luôn tạo thế trận phòng ngừa, tấn công liên tục, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

Cùng đó là đổi mới toàn diện các mặt công tác, cả về tư duy, nhận thức và hành động, tạo bước chuyển cơ bản về chất lượng, hiệu quả các mặt công tác phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội; chuyển đổi trạng thái đối với toàn hệ lực lượng từ thủ công là chính sang ứng dụng khoa học công nghệ trong mọi lĩnh vực công tác.

Thứ trưởng cũng yêu cầu tăng cường xây dựng lực lượng Cảnh sát hình sự theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong đó, nội dung quan trọng là xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh vững vàng, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, xứng đáng là "quả đấm thép" của lực lượng CAND trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.