Cảnh sát biển Việt Nam được mời tham quan tàu huấn luyện Kojima

(PLO)- Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 cho biết cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đều là thành viên tích cực của Hiệp định hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền tại châu Á.

Sáng nay (25-7), được sự đồng ý của Chính phủ, tàu huấn luyện Kojima của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã chính thức cập cảng Tiên Sa thăm Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2.

Bên cạnh đó là những hoạt động khác giữa Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản và các lực lượng chức trách của Việt Nam.

Tàu KOJIMA của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản chính thức cập cảng Tiên Sa trong sáng 25-7. Ảnh: LÊ PHI

Tàu Kojima của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản chính thức cập cảng Tiên Sa trong sáng 25-7. Ảnh: LÊ PHI

Tàu do Đại tá Hiroyuki Nanaura chỉ huy và Đại tá Hiroshi Kai làm thuyền trưởng, trên tàu có 91 thủy thủ, thực tập sinh.

Tàu có trọng lượng 3.000 tấn, dài 115 m, rộng 14 m, tốc độ 18 hải lý/giờ.

Trước đó, vào tháng 7-2013, tàu Kojima cũng đã cập cảng Tiên Sa thăm Đà Nẵng trong các chương trình hợp tác với phía lực lượng cảnh sát biển Việt Nam.

Thuỷ thủ đoàn và các thực tập sinh trên tàu KOJIMA. Ảnh: LÊ PHI

Thủy thủ đoàn và các thực tập sinh trên tàu Kojima. Ảnh: LÊ PHI

Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 cho biết cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đều là thành viên tích cực của Hiệp định hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền tại châu Á.

Đoàn lãnh đạo Bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển 2 ra chân cầu cảng đón, chúc mừng thuỷ thủ đoàn Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản tới Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI

Đoàn lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 ra chân cầu cảng đón, chúc mừng thủy thủ đoàn Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản tới Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI

Trong những năm qua, hai bên đã có những hợp tác chặt chẽ trong việc nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển.

Chuyến thăm lần hai này của tàu Kojima thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản được cho là dấu mốc quan trọng tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trên các vùng biển.

Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam được mời lên tham quan tàu KOJIMA. Ảnh: LÊ PHI

Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam được mời lên tham quan tàu Kojima. Ảnh: LÊ PHI

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản được thành lập vào năm 1948 và hiện có 11 vùng cảnh sát biển rải khắp bờ biển nước Nhật. Riêng Vùng cảnh sát biển 6 của Nhật đóng tại các đảo hiện có 448 tàu các loại, trong đó có 13 tàu tuần tra loại lớn có sân trực thăng, có 73 máy bay với tổng quân số là 12.671 người.

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản có mối quan hệ hợp tác quốc tế với nhau từ năm 2000. 

Một diễn biến khác, hiện chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2016 (PP16) đang diễn ra tại Đà Nẵng cũng có sự tham dự của lực lượng hải quân đến từ nhiều nước. Một số tàu hải quân của Nhật Bản, tàu Mỹ... cũng đang có mặt tại cảng Tiên Sa để tham dự chương trình PP 16.

Kojima

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.