Cảnh giác với chiêu lừa mua hàng trả góp để lấy tiền mặt

Được dẫn đến cửa hàng X.Q. trên đường TL10, quận Bình Tân để đứng tên mua trả góp sản phẩm nhưng sản phẩm chả thấy đâu, tự dưng “người mua” phải lãnh khoản tiền trả góp hơn 1 triệu đồng/tháng trong vòng hơn 1 năm.

Trình báo với cơ quan Công an, bà Năm, ngụ ở phường 5, quận 6 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, khoảng tháng 1/2011, khi đang uống cà phê gần nhà, tình cờ bà gặp người phụ nữ tên D và cũng chỉ biết tên bà ta chứ không biết nhà người này ở đâu.

Biết bà Năm đang cần tiền, D. liền bảo nếu đi mua hàng trả góp nhưng không lấy sản phẩm thì sẽ được 5 triệu đồng. Ngày hôm sau D. hẹn bà Năm để cùng đi tới cửa hàng X.Q. trên đường TL10, quận Bình Tân để mua hàng. Một lúc sau có thêm 2 cặp vợ chồng nữa cùng tới, sau khi xem giấy CMND và hộ khẩu của bà Năm, những người này bảo chờ thêm một số người nữa rồi vào mua hàng luôn thể. Lúc đó, một phụ nữ trong nhóm yêu cầu bà Năm và những người được chúng dẫn tới mua hàng trả góp để nhận tiền mặt, rằng nhà ai không có số điện thoại bàn tại nhà thì phải bỏ ra 300 ngàn đồng để mua. Mục đích của việc này là để tạo sự tin tưởng với nơi bán hàng trả góp, để cho nhân viên bán hàng kiểm tra, giám sát người mua hàng và thu tiền sau này.

Tiếp đó, một phụ nữ trong nhóm dẫn bà Năm vào cửa hàng X.Q. để làm hồ sơ mua một tivi Samsung trị giá 18.598.000 đồng. Sau khi được nhân viên bán hàng trả góp của cửa hàng X.Q. yêu cầu ký tên vào giấy tờ mua hàng, người phụ nữ trong nhóm lừa đảo đưa cho bà Năm số tiền 5,5 triệu đồng để trả trước cho cửa hàng. Khi đã lấy hàng xong xuôi, người phụ nữ này đưa cho bà Năm 6 triệu đồng. Nhưng bà Năm phải trả tiền điện thoại bàn và tiền "cò" dẫn tới cửa hàng cho D. nên thực tế chỉ còn được 5,3 triệu đồng mang về.

Tới tháng 2, bà Năm tá hỏa khi nhận được thông báo nộp tiền trả góp từ Công ty P. Việt Nam với số tiền 1.160.000/tháng, góp liên tục trong vòng 18 tháng. Tivi không nhận và đã bị nhóm lừa gạt lấy mang đi mất dạng nhưng lại phải trả số tiền khá lớn như vậy, bà Năm chỉ còn biết đi trình báo Công an.

Trường hợp bà Ánh ở đường Bình Tây, quận 6 cũng vậy. Lại với chiêu mua hàng trả góp không lấy sản phẩm mà lấy tiền mặt vào thời điểm đó, bà Ánh cũng được nhóm lừa đảo yêu cầu mang chứng minh nhân dân, hộ khẩu rồi dẫn đến cửa hàng X.Q. trên đường TL10, quận Bình Tân để đứng tên mua trả góp sản phẩm.

Sau khi ký nhận các loại giấy tờ để mua một tivi siêu mỏng, bà Ánh cũng được nhóm lừa đảo đưa cho 5,1 triệu đồng. Sau khi trừ đi tiền "cò" hướng dẫn, bà Ánh chỉ còn 4,15 triệu đồng mang về. Đến tháng 2 vừa qua, bà Ánh nhận được thông báo nộp tiền trả góp từ Công ty P. Việt Nam với số tiền 1,251 triệu đồng/tháng, trả liên tục trong vòng 15 tháng. Chỉ tới lúc này, bà Ánh mới biết mình mang nợ số tiền lớn, nhưng may mắn hơn những nạn nhân khác, bà Ánh còn biết được tên tuổi, địa chỉ của người đã lừa mình. Và không còn cách nào khác, bà Ánh chỉ còn biết đi trình báo với cơ quan Công an.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ đầu năm tới nay, tình trạng nhờ đứng tên mua hàng trả góp không lấy sản phẩm mà lấy tiền mặt rộ lên tại khu vực quận 6 nên không chỉ có các nạn nhân trên bị lừa mà còn nhiều người khác dính bẫy các đối tượng lừa đảo kiểu này. Trình báo với cơ quan Công an, cả 2 nạn nhân trên đều khẳng định có nhiều người bị dụ đi mua hàng trả góp không lấy sản phẩm và được lấy tiền mặt như mình. Vì vậy, người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện này.

 
Theo Đ.T (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.