Cảnh giác "người lịch sự" mượn điện thoại giữa đường

Một ngày đầu tháng 7, chị Nguyễn Kim Thu (ở Đức Giang, Long Biên) điều khiển xe máy từ khu CT18 – Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội ra hướng đường Nguyễn Cao Luyện. Lúc này, một người đàn ông trung niên, ăn vận khá lịch sự điều khiển xe máy Honda Wave S màu xanh đậm không rõ biển kiểm soát vượt lên. 

Người đàn ông đề nghị chị Thu dừng xe để hỏi thăm. Sau vài câu chuyện xã giao, người này giới thiệu đang làm việc ở một công trường gần đó và hỏi mượn ĐTDĐ của chị Thu để gọi điện cho người thân. Thấy cô gái không đồng ý, người đàn ông liền tắt máy, nói với chị Thu: “Nếu cháu không tin thì chú đưa cho cháu chìa khóa xe và hai thùng hàng để làm tin”. Sau ít phút phân vân, chị Thu đã gật đầu giữ chùm chìa khóa xe đồng thời đưa chiếc ĐTDĐ hiệu OPPO trị giá khoảng 6 triệu đồng cho người đàn ông nọ.

Theo tường trình của bị hại, người này đã bấm số 0918221XXX rồi nói với ai đó chuyện tiền nong. Trong lúc chờ lấy lại điện thoại, chị Thu tranh thủ cất tiền từ túi áo vào ba lô. Khi cô gái trẻ đang lúi húi cất đồ thì người đàn ông đã bất ngờ lấy chiếc chìa khóa sơ cua khởi động xe rồi tăng ga bỏ chạy. Tường trình tại cơ quan Công an của người bị hại cho thấy, đối tượng gây án khoảng 40-50 tuổi, đội mũ bảo hiểm màu nâu, mặc áo sơ mi màu bã trầu, quần vải màu ghi. Cơ quan công an cảnh báo, người dân cần hết sức cảnh giác khi có người lạ hỏi mượn ĐTDĐ dọc đường. Để dễ bề tẩu thoát, các đối tượng gây án thường chọn các khu đô thị vắng người hoặc những tuyến đường rộng để thực hiện hành vi lừa đảo này.

Theo Tùng Lâm/ANTĐ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.