Cảnh cáo về mặt Đảng hai cán bộ lãnh đạo ở Phú Yên

(PLO)- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với một chủ tịch UBND huyện và một phó giám đốc sở phụ trách.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM tối 4-5, một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Phú Yên xác nhận cơ quan này đã ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Võ Ngọc Hòa, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa. 

Theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy Phú Yên, ông Võ Ngọc Hòa không có bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS, không đủ điều kiện dự thi, cấp bằng tốt nghiệp bổ túc văn hóa trung học theo quy định. Tuy nhiên, ông Hòa được Sở Giáo dục tỉnh Phú Khánh (cũ) cấp bằng tốt nghiệp bổ túc văn hóa trung học hồi năm 1988. Theo quy định, ông Hòa không đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp bổ túc văn hóa trung học. Tuy nhiên, ông Hòa sử dụng văn bằng này lập hồ sơ tiếp tục học tập để được đề bạt, bổ nhiệm… là khuyết điểm, vi phạm.

Cùng thời điểm, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên cũng quyết định kỷ luật bằng cảnh cáo đối với ông Lê Tỷ Khánh, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Phú Yên.

Theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy, từ năm 2015 đến 2017, với chức trách là bí thư Đảng ủy, phó giám đốc phụ trách Sở TT&TT tỉnh Phú Yên, ông Khánh có khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính của đơn vị. Ông Khánh đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, làm trái quy định của pháp luật về đấu thầu đối với bốn gói thầu thuộc dự án hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2014 và 2015 do Sở TT&TT làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên cũng quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Đại Hòa, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ 1, Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Phú Yên. Theo kết luận, với vai trò đảng ủy viên, phó giám đốc BIDV chi nhánh Phú Yên, ông Hòa biết cán bộ, nhân viên đánh bài ăn tiền trong giờ hành chính tại cơ quan vào ngày 21-2 nhưng không ngăn chặn mà còn trực tiếp tham gia.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.