Cảnh cáo nhiều cán bộ vụ đại hạ giá bán sỉ 262 lô đất ở Phú Yên

(PLO)- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên liên quan vụ giảm giá sai quy định khi bán sỉ 262 lô đất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Phú Yên cho biết đã quyết định kỷ luật đối với các thành viên hội đồng bán đấu giá, cán bộ chuyên môn liên quan đến vụ vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy cảnh cáo đối với bà Trần Hoàng Thanh Quế, Phó giám đốc Sở Tài chính; các ông Nguyễn Lương Sinh, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Tuy Hòa, cựu Phó chủ tịch UBND TP; Đỗ Trần Chương, cựu Phó ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên; Nguyễn Trọng Cường, cựu Phó giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Trọng Hòa An, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở TN&MT; Lê Hoàng Anh, cựu Phó phòng Kinh tế thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Khu vực 262 lô đất được bán sỉ và giảm giá sai quy định. Ảnh: TẤN LỘC

Khu vực 262 lô đất được bán sỉ và giảm giá sai quy định. Ảnh: TẤN LỘC

UBKT Tỉnh ủy quyết định khiển trách đối với các các ông Nguyễn Quốc Khánh, cựu Phó chánh Thanh tra tỉnh; Công Văn Lãnh, Cục phó Cục Thuế Phú Yên; Đặng Tấn Hòa, Trưởng phòng Tổng hợp- nghiệp vụ - dự toán thuộc Cục Thuế.

Theo UBKT Tỉnh ủy, các đồng chí thành viên hội đồng bán đấu giá và các cán bộ chuyên môn trên đã vi phạm những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thiếu trách nhiệm, thực hiện không đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao để xảy vi phạm pháp luật về đất đai, đấu giá, gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Tại kỳ họp ngày 23-8, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên đã quyết định kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong đảng nhiệm kỳ 2015-2020 đối với bà Hồ Thị Hà; cựu Phó bí thư Đảng ủy, cựu Chủ tịch UBND thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh.

UBKT Tỉnh ủy cảnh cáo đối với bà Dương Thị Thúy Kiều, Phó ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Sông Hinh, cựu Chủ tịch UBND thị trấn Hai Riêng.

UBKT Tỉnh ủy kết luận hai cán bộ lãnh đạo trên đã vi phạm những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Đảng ủy thị trấn Hai Riêng. Hai cán bộ này đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; thiếu kiểm tra, giám sát đối với dự án đường nội thị nối với đường Hoàng Văn Thụ, khu quy hoạch dân cư khu phố 6, thị trấn Hai Riêng.

UBKT Tỉnh ủy đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với ông Ngô Văn Đoan, Chánh Thanh tra huyện Tây Hòa.

Theo UBKT Tỉnh ủy, trong thời gian giữ chức vụ trưởng Phòng TN&MT huyện Tây Hòa, ông Đoan đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Ông này cố ý vi phạm các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, điều kiện tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, gây thiệt hại cho nhà nước về đất đai.

UBKT Tỉnh ủy nhận định vi phạm của ông Đoan có hệ thống, gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, ảnh hưởng đến sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về đất đai; tạo dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên…

Đã truy tố cựu phó chủ tịch tỉnh vụ giảm giá khi bán 262 lô đất

Liên quan vụ giảm giá sai quy định khi bán sỉ 262 lô đất, tháng 6-2022 VKSND tỉnh Phú Yên đã ban hành cáo trạng truy tố năm cựu cán bộ tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Năm bị can bị truy tố gồm Nguyễn Chí Hiến, cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Nở, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính; Mai Hắc Lợi, cựu Phó giám đốc Sở Tư pháp; Ngô Quang Phú, cựu Phó giám đốc Sở TN&MT; Nguyễn Ngọc Duy, cựu Cục phó Cục Thuế Phú Yên.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Yên xác định: Từ năm 2016 đến tháng 9-2017, trong quá trình bán đấu giá quyền sử dụng 262 lô đất thuộc dự án khu dân cư phía bắc khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa, năm cựu lãnh đạo trên đã cho phép hỗ trợ giảm giá 5% trái quy định pháp luật, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 8 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.