Cảnh cáo, miễn nhiệm phó cục thuế chơi golf giữa dịch

(PLO)- Ông Nguyễn Công Thành, Cục phó Cục Thuế tỉnh Bình Định bị kỷ luật cảnh cáo và miễn nhiệm chức danh này do vi phạm quy định về phòng chống dịch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 21-9, nguồn tin của PLO xác nhận Tổng cục Thuế đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Công Thành, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định. Lý do ông Nguyễn Công Thành đã vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Công Thành khi còn giữ chức cục phó Cục Thuế tỉnh Bình Định. Ảnh tư liệu

Cùng thời điểm, Tổng cục Thuế cũng ban hành quyết định miễn nhiệm chức danh phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định đối với ông Thành.

Theo Tổng cục Thuế, thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và đề nghị của Tỉnh ủy Bình Định, ngày 20-9, Tổng cục Thuế đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm đối với ông Nguyễn Công Thành. Cuộc họp có sự tham dự của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định.

Căn cứ mức độ vi phạm và qua quá trình kiểm điểm, xét thấy vi phạm kỷ luật của ông Nguyễn Công Thành là nghiêm trọng, uy tín giảm sút, Tổng cục Thuế đã ban hành các quyết định trên.

Như PLO đã phản ánh, trong hai ngày 31-7 và 1-8, ông Nguyễn Công Thành cùng các ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định; Lê Văn Thảo, Tổng giám đốc Công ty CP Phú Tài; Nguyễn Hữu Lộc, Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản Thành An chơi golf tại một khu nghỉ dưỡng ở TP Quy Nhơn (Bình Định).

Tại đây, bốn người này tiếp xúc gần với chị TTQ có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 3-8. Bốn người trên cùng bảy nhân viên sân golf của khu nghỉ dưỡng trở thành các trường hợp F1 và đã được đưa đi cách ly tập trung theo quy định. 

Sau khi hết thời hạn cách ly y tế tập trung, ông Nguyễn Công Thành gửi bản kiểm điểm cá nhân cho lãnh đạo Cục Thuế Bình Định kèm giấy mời do Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch (TTTTXTDL) Bình Định phát hành ngày 30-7.

TTTTXTDL Bình Định mời ông Thành tham gia khảo sát các dịch vụ tại sân golf để xây dựng quy trình, sản phẩm phục vụ du khách theo đề án thí điểm và phương án phòng chống dịch COVID-19. Thời gian lúc 14 giờ ngày 1-8 (Chủ nhật). Giấy mời này do bà Huỳnh Thị Kim Bình, Giám đốc  TTTTXTDL Bình Định ký.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng tỉnh Bình Định xác định giấy mời trên là giả. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định, với cương vị giám đốc TTTTXTDL, bà Bình đã trực tiếp soạn thảo, ký ban hành giấy mời để hợp thức hóa vi phạm của ông giám đốc Sở Du lịch và một số đảng viên khác.

Qua đó, bà Bình giúp ông Nguyễn Văn Dũng và một số đảng viên khác báo cáo sai sự thật, che giấu khuyết điểm, vi phạm. Ông Dũng thừa nhận đã chỉ đạo bà Bình soạn thảo, ký giấy mời trên để hợp thức hóa việc chơi golf khi đang giãn cách xã hội.

Ông Nguyễn Văn Dũng khi còn giữ chức giám đốc Sở Du lịch Bình Định. Ảnh: NAO

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các ông Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Công Thành và bà Huỳnh Thị Kim Bình.

Tiếp đó, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Dũng, đồng thời miễn nhiệm chức vụ giám đốc Sở Du lịch Bình Định đối với ông này kể từ ngày 1-9. UBND tỉnh điều động ông Dũng đến Sở Nội vụ chờ phân công công tác.

Sở Du lịch Bình Định ban hành quyết định kỷ luật kỷ cảnh cáo, đồng thời miễn nhiệm chức giám đốc TTTTXTDL đối với bà Bình.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định cũng có văn bản đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính xem xét, xử lý về chính quyền đối với vi phạm của ông Nguyễn Công Thành.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.