Cảnh cáo đội trưởng quản lý thị trường đòi chủ xe “chung chi”

(PLO)- Một đội trưởng quản lý thị trường ở Bình Định bị cảnh cáo vì đòi chủ xe chở thuốc lá lậu “chung chi” 40 triệu đồng. 

Ngày 27-1, một nguồn tin xác nhận Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định vừa quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Danh, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 thuộc Cục QLTT Bình Định.

Ngoài ra, cơ quan kiểm tra Đảng còn có công văn đề nghị Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Bình Định, Tổng cục QLTT cho thôi chức bí thư chi bộ, điều chuyển ông Nguyễn Văn Danh sang vị trí công tác khác.

Ông Nguyễn Văn Danh (trái) khi nhận quyết định bổ nhiệm đội trưởng Đội QLTT số 1 thuộc Cục QLTT tỉnh Bình Định. Ảnh: QLTT Bình Định. 

Cùng thời điểm, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định cũng kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với một kiểm soát viên của Đội QLTT số 1. Lý do ông Nguyễn Văn Danh và kiểm soát viên trên có hành vi vi phạm đạo đức công vụ.

Trước đó, hồi tháng 11-2021, Tổng cục QLTT đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Danh và kiểm soát viên trên cũng do vi phạm đạo đức công vụ.

Theo cơ quan chức năng, hồi tháng 10-2020, Đội QLTT số 1 phối hợp Trạm CSGT Tuy Phước thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định bắt giữ một xe khách có dấu hiệu chở hàng lậu trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Đinh.

Kết quả kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện xe khách này chở 50 cây thuốc lá hiệu Jet không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ, không tem nhập khẩu theo quy định. Đội QLTT số 1 tạm giữ lô thuốc lá, chiếc xe khách, giấy phép lái xe của của tài xế điều khiển. Vụ việc cũng được giao cho Đội QLTT số 1 xử lý theo thẩm quyền.

Hai tháng sau, ông NVL (ngụ TP Quy Nhơn, Bình Định, chủ xe khách chở số hàng trên) gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo ông Nguyễn Văn Danh có hành vi vòi vĩnh, “xin đểu”, nhận hối lộ 12,5 triệu đồng.

Theo trình bày của ông L, sau khi xe chở hàng lậu bị bắt, tối 1-11-2020, ông Danh gọi điện thoại, bảo ông L. đến một quán karaoke ở TP Quy Nhơn để “giao lưu”, giới thiệu với lãnh đạo Cục QLTT tỉnh Bình Định. Khi đến nơi, ông L. được ông Danh giới thiệu một số lãnh đạo Cục QLTT đang hát karaoke tại đây.

Ngay tại phòng hát karaoke, ông Danh nói ông L. sẽ bị phạt hành chính 40 triệu đồng, bị giữ xe khách ba tháng theo quy định. Nếu muốn lấy xe ra sớm, ông L. phải đưa cho ông Danh 40 triệu đồng.

Ông L. xin giảm còn 10 triệu đồng nhưng ông Danh không chấp nhận. Sau đó, ông Danh yêu cầu ông L. đến trụ sở của Đội QLTT số 1 tại thị xã Hoài Nhơn giải quyết vụ việc vào sáng hôm sau.

Sáng 2-11-2020, ông L. cùng tài xế đến trụ sở của Đội QLTT số 1 để làm việc theo yêu cầu. Trước khi làm việc, ông L. gặp riêng ông Danh, tiếp tục năn nỉ xin giảm tiền “chung chi” còn 10 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Danh bảo ông L. “hỗ trợ” 2,5 triệu đồng để tiền hát karaoke cho lãnh đạo Cục QLTT. Sau khi làm việc, ông L. đưa 12,5 triệu đồng cho một nhân viên cấp dưới của ông Danh tại phòng làm việc của đội.

Tuy nhiên, kết quả xác minh của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định xác định chưa đủ cơ sở để xử lý ông Nguyễn Văn Danh về tội nhận hối lộ. Cơ quan công an cũng xác định hành vi của ông Danh chưa đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ do không có cơ sở xác định thiệt hại về tài sản nhà nước, cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.