Cảnh cáo chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai

(PLO)-Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai kỷ luật cảnh cáo ông Hồ Văn Điềm, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh này cùng một số cựu lãnh đạo sở. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai vừa quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Hồ Văn Điềm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh này.

Lý do: ông Điềm thiếu kiểm tra, không phát hiện việc nữ kế toán của cơ quan chiếm dụng (khoảng 3,5 tỉ đồng) từ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh sử dụng vào mục đích cá nhân.

Gia-lai-Ky-luat-nhieu-can-bo-de-xay-ra-sai-pham 1.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị lần thứ 13, thống nhất kỷ luật nhiều đảng viên sai phạm. Ảnh: ĐV.

Cùng thời điểm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai cũng quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Tư Sơn, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT. Theo kết luận của cơ quan thẩm quyền, từ tháng 4-2018 đến 10-2020, ông Sơn có những vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về mua sắm các dự án; quản lý, sử dụng các phần mềm tại sở này.

Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định: Từ năm 2015 - 2021, Sở GD&ĐT đã được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư để triển khai thực hiện mua sắm 13 dự án, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin và gia hạn hai phần mềm với tổng kinh phí thanh toán hơn 33 tỉ đồng. Quá trình triển khai để xảy ra sai phạm, gây thất thoát 2,3 tỉ đồng.

Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Tư Sơn về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đồng thời cấm ông này đi khỏi nơi cư trú.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai cũng quyết định kỷ luật khiển trách đối với hai cựu giám đốc Sở LĐ-TB&XH là bà Trần Thị Hoài Thanh và bà RCom Sa Duyên.

Theo cơ quan thẩm quyền, trong thời gian giữ chức giám đốc Sở LĐ-TB&XH từ năm 2017 đến tháng 1-2020, bà Thanh có những vi phạm, khuyết điểm trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Còn bà RCom Sa Duyên khi giữ chức giám đốc Sở LĐ-TB&XH có những vi phạm, khuyết điểm trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm dự án phần mềm công nghệ thông tin tại sở này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.