Cảnh báo lũ lụt, sạt lở, lũ quét ở Quảng Ngãi

(PLO)- Mưa lớn liên tục, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi ra công điện cảnh báo lũ lụt, sạt lở, lũ quét ở Quảng Ngãi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-12, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho hay từ đêm ngày 27-12 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có mưa rất to.

Cụ thể, lượng mưa đo được tại Ba Điền: 288mm, Ba Cung: 236mm, Ba Liên 273mm, Ba Lễ: 173mm, Hành Tín Tây: 196mm, Bình Mỹ: 185mm, Ba Dinh: 180mm, Sơn Nham: 164mm, Trà Phú: 164mm, Nghĩa Trung: 158mm, Bình Khương: 154mm, Ba Trang: 133mm, Tịnh Thọ: 120mm, Hành Dũng: 140mm, Sơn Kỳ: 111mm, Phố Phong: 121 mm.

Lũ trên các sông Trà Câu, sông Vệ đang lên nhanh và ở mức cao. Mực nước lúc 9 giờ 00 ngày 28-12 trên sông Trà Câu tại trạm Trà Câu là 5,77m, trên mức BĐ3 0,27m; trên sông Vệ tại trạm Sông Vệ 3,03m, dưới mức BĐ2 0,47m. Dự báo, đến trưa chiều nay, lũ trên sông Trà Câu và sông Vệ tiếp tục lên cao dao động ở mức BĐ2 đến trên BĐ3.

Cảnh báo lũ lụt, sạt lở, lũ quét ở Quảng Ngãi
Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo lũ lụt, sạt lở, lũ quét ở Quảng Ngãi.

Để chủ động ứng phó mưa lớn gây nguy cơ sạt lở đồi, núi, lũ quét tại khu vực miền núi, ngập úng vùng trũng thấp và ảnh hưởng đến sản xuất vụ Đông Xuân 2024 - 2025. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động sẵn sàng các biện pháp ứng phó.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Tổ chức kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu để kịp thời di dời, sơ tán người dân trong khu vực đến nơi an toàn; lưu ý các khu vực đã và đang có sạt lở trên địa bàn các huyện: Sơn Hà, Trà Bồng, Sơn Tây, Ba Tơ; vùng trũng, thấp ven các sông: Trà Câu, Vệ, Phước Giang.

Tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tại địa phương sẵn sàng phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác ứng phó thiên tai.

Các Sở Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động theo dõi diễn biến mưa lớn, sạt lở để kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện, giao thông, sản xuất nông nghiệp, hệ thống lưới điện, các khu khai thác vật liệu xây dựng (đất, cát).

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, cơ sở giáo dục trước, trong và sau lũ, nhất là các cơ sở giáo dục vùng cao, vùng có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở đất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.