Cảnh báo bột ngọt Trung Quốc giả

Tạm giữ 160 bao bột ngọt Trung Quốc không có hạn sử dụng.

(PL)- “Trước ngày 25-3, Cục Hải quan các địa phương phải gửi về Cục kết quả các vụ vi phạm liên quan tới nhập khẩu mì chính (bột ngọt), các vụ bắt giữ xử lý mặt hàng này tại địa phương mình”. Đó là một phần trong văn bản chỉ đạo từ Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cảnh báo hiện tượng bột ngọt nhập lậu.

Theo Cục Điều tra chống lậu, một số lô bột ngọt có xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan giả các thương hiệu như Vedan, Ajinomoto, Miwon đang nhập lậu vào Việt Nam. Đây là những sản phẩm không được kiểm định nguồn gốc, không đăng ký chất lượng. Ngoài ra còn có một số lô bột ngọt dù được nhập chính ngạch nhưng có hiện tượng khai báo gian lận về số lượng và giá trị để trốn thuế.

Ngày 18-3, lực lượng quản lý thị trường phối hợp Công an tỉnh Phú Yên phát hiện trên xe tải do tài xế Trần Thanh Hà điều khiển có 160 bao bột ngọt (loại 25 kg/bao) của Trung Quốc có hóa đơn nhưng không ghi xuất xứ, nhãn phụ, không có ngày sản xuất và hạn sử dụng. Ngoài ra, trên xe còn có 20 tấn đậu xanh hạt không có nhãn hàng hóa. Theo tài xế Hà, số hàng trên là của ông Nguyễn Ngọc Long (ngụ TP Tuy Hòa, Phú Yên).

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên đã ra quyết định tạm giữ 160 bao bột ngọt chờ xử lý, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Long hơn 20 triệu đồng do kinh doanh hàng hóa không có nhãn (đậu xanh hạt). Theo nhận định ban đầu của chi cục này, có thể số bột ngọt Trung Quốc trên đã hết hạn sử dụng nên nhập lậu vào Việt Nam để chia nhỏ ra bán hoặc đóng bao nhằm giả các nhãn hiệu uy tín.

T.UYÊN - T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.