Cảng Sài Gòn thông báo về vụ cháy kho hàng 5000m2

(PLO)- Chiều 23-6, Cảng Sài Gòn cho biết quá trình phát hiện vụ cháy đã huy động lực lượng hỗ trợ dập lửa. Vụ cháy lớn không nằm trong khu vực cảng và không ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.
Theo Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (gọi tắt Cảng Sài Gòn), vụ cháy xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 22-6, tại khu vực kho hàng của Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (Công ty Sotrans) tại địa chỉ: số 1B đường Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM.

Đám cháy bùng phát thiêu rụi 5 kho hàng của Công ty Kho vận miền Nam. Ảnh Nguyễn Tân.

Do khu vực cháy nằm giáp ranh với khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn nên lực lượng bảo vệ và lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ của Cảng Sài Gòn đã chủ động triển khai các biện pháp hỗ trợ, ứng cứu, kịp thời phối hợp với các lực lượng chức năng khống chế đám cháy, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh, bảo đảm an ninh và an toàn đối với tài sản, hàng hóa của Cảng Sài Gòn.

Chiều 23-6, cảnh sát vẫn phong tỏa hoàn toàn hiện trường. Ảnh Nguyễn Tân.

Trong quá trĩnh chữa cháy các kho hàng của Công ty Sotrans, theo đề nghị của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Cảng Sài Gòn đã cho phép đục tường bao của khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội tại vị trí đối diện với đám cháy để trực tiếp lấy nước từ sông Sài Gòn phục vụ công tác dập lửa. Vụ cháy đã được khống chế hoàn toàn vào khoảng 2 giờ sáng 23-6.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục xử lý vụ việc. Ảnh Nguyễn Tân.

Theo Cảng Sài Gòn, nhiều cơ quan truyền thông đã nắm bắt vụ việc và đăng tải tuy nhiên do chưa nắm đầy đủ thông tin vụ cháy nên một số báo đài và các trang tin điện tử đã đưa tin không chính xác. Thông tin cho rằng vụ cháy xảy ra trong khu vực Cảng Sài Gòn, gây phương hại đến hoạt động của cảng.

Mái tôn nhà kho bị đổ sập hoàn toàn.

Liên quan đến vụ việc này, trong chiều nay 23-6, toàn bộ khu vực kho hàng bị cháy đã được lực lượng chức năng phong tỏa hoàn toàn. Lực lượng cảnh sát PCCC vẫn tiếp tục có mặt triển khai các biện pháp nghiệp vụ xử lý triệt để vụ việc đáng tiếc.

Phía bên trong nhiều hàng hóa đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh Nguyễn Tân.

Theo quan sát, toàn bộ các hàng hóa trong 5 kho hàng bị thiêu rụi, tường bao cũng bị nứt, hư hại, mái tôn, ngói đổ sập cùng các cấu kiện thép giá đỡ. Người dân khu vực cho biết vụ cháy không gây ảnh hưởng đến những ngôi nhà lân cận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.