CAND góp phần quan trọng thắng lợi xuân Mậu Thân 1968

(PLO)- Sáng nay (16-12), tại TP.HCM, Bộ Công an phối hợp với Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội thảo Khoa học lịch sử “Vai trò của lực lượng công an nhân dân trong tổng tiến công và nổi dây xuân Mậu Thân 1968”. 

Hội thảo nhằm làm sáng tỏ những đóng góp, vai trò của lực lượng CAND trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ mới.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: THANH TUYỀN 

Đến tham dự hội thảo đông đảo các lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; bà Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; các nhân chứng lịch sử tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; đại diện lực lượng CAND các địa phương khu vực phía Nam; các nhà nghiên cứu, nhà khoa học…

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, nhìn nhận thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu thân 1968 gây chấn động nước Mỹ và dư luận quốc tế, tạo ra một bước ngoặt quyết định để cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đi đến thắng lợi.

Tướng Thành nhấn mạnh: Trong thắng lợi to lớn của toàn Đảng toàn dân có sự đóng góp quan trọng của lực lượng CAND. Lực lượng CAND luôn kề vai sát cánh với quân đội nhân dân, các cấp các ngành đã lập nên nhiều chiến công trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong đó có Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. "Những thành tích đóng góp của lực lượng CAND là động lực tinh thần to lớn động viên lực lượng CAND phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ mới”.

Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, nhấn mạnh hội thảo được tổ chức tại TP.HCM có ý nghĩa quan trọng. Đây là nơi lực lượng an ninh miền Nam cùng nhân dân, các lực lượng vũ trang cách mạng đã lập lên những chiến công đi vào lịch sử hào hùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Liên hệ với tình hình hiện nay, ông Cang cho hay TP.HCM luôn là địa bàn trọng điểm mà các thế lực thù địch ráo riết chống phá, thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo. Thêm vào đó là sự phức tạp của trật tự an toàn xã hội với sự xuất hiện của tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài... 

Quang cảnh hội thảo. 

“Điều đó đòi hỏi lực lượng Công an TP.HCM phải tiếp tục kế thừa truyền thống vẻ vang của an ninh miền, của CAND Việt Nam để làm tốt nhiệm vụ của mình trước những thách thức mới của thời đại..." - ông Tất Thành Cang nói và nhấn mạnh: "Làm sao để bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên cho nhân dân và sự phát triển bền vững của TP; góp phần xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng là thành phố mang tên Bác: Thành phố anh hùng, thành phố cùng cả nước, vì cả nước”. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.