Cần xóa chính sách cho không người nghèo

(PLO)- Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Huỳnh Văn Tí kiến nghị Chính phủ cần phải chuyển một số chính sách cho không, cấp không sang chính sách cho vay ưu đãi, cho không có điều kiện.

Ngày 10-12, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Bộ LĐ-TB&XH và Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội nghị bàn biện pháp giảm nghèo nhanh và bền vững sáu tỉnh có tỉ lệ hộ nghèo cao vùng Tây Bắc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết vùng Tây Bắc luôn được quan tâm ưu tiên về đầu tư, cơ chế, chính sách nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Hiện các địa phương trong vùng Tây Bắc có thành tích giảm nghèo nhanh nhất cả nước. 

Tuy nhiên, do còn nhiều hạn chế nên tỉ lệ hộ nghèo vùng Tây Bắc vẫn cao gấp 2,7 lần bình quân cả nước. Tỉ lệ hộ nghèo tại sáu tỉnh cao nhất là Điện Biên 32,57% và thấp nhất là Cao Bằng 20,55%.

 Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị để đẩy mạnh giảm nghèo các tỉnh phía Bắc. Ảnh: Viết Long

Để giảm nghèo nhanh hơn nữa, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo bền vững không thay đổi. Nhưng giải pháp thực hiện phải đồng bộ, toàn diện và hiệu quả. Đặc biệt là đẩy lùi, tiến tới xóa bỏ tận gốc đói nghèo, để đói nghèo không còn quay lại.

Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí thừa nhận hiện nay tốc độ giảm nghèo giữa các vùng chưa đồng đều, nguy cơ tái nghèo cao, người dân không có tay nghề, lười lao động, tâm lý trông chờ, ỷ lại chính sách của Nhà nước... Chính sách cho không đối với hộ nghèo chưa tạo được động lực vươn lên thoát nghèo của người dân.

Trên cơ sở đó, ông Tí kiến nghị Chính phủ cần phải chuyển một số chính sách cho không, cấp không sang chính sách cho vay ưu đãi, cho không có điều kiện, tích hợp các chính sách liên quan đến nhiều văn bản như chính sách hỗ trợ về giáo dục đào tạo, vay vốn tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo, cận nghèo... Đối với chính sách hỗ trợ trực tiếp, kiến nghị chỉ thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội và người có công.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.