Cần tính toán những giải pháp sau khi dịch ở TP.HCM được kiểm soát

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho rằng việc sẵn sàng tính toán những biện pháp sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát là hết sức cần thiết.

Sáng 14-8, Báo Người Lao Động đã tổ chức trực tuyến lễ trao giải cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 2 (2020-2021) và phát động cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 3 (2021-2022).

Tại buổi lễ, Báo Người Lao Động đã trao giải cho 6 tác phẩm đạt giải cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 2. Trong đó, giải Nhì thuộc về tác phẩm "Phát triển phố đi bộ theo hướng hiện đại, văn minh" của tác giả Bùi Thanh Tương Quan. Cuộc thi không có ai đoạt giải Nhất.

Toàn cảnh buổi lễ trao giải trực tuyến.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức cho rằng TP.HCM với vai trò là đầu tàu, trung tâm kinh tế cả nước, việc tiếp tục suy nghĩ có những giải pháp, biện pháp sáng tạo phù hợp để tiếp tục duy trì phát triển kinh tế song song với phòng, chống dịch là một nội dung hết sức quan trọng.

Cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 2 do Báo Người Lao Động tổ chức đã nhận được nhiều giải pháp, hiến kế để tiếp tục xây dựng và phát triển TP.HCM. “Việc sẵn sàng tính toán những biện pháp sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát là hết sức cần thiết” – ông Đức nói.

Theo ông Đức, tất cả những hiến kế đạt giải hay không đều là những tâm huyết của những tác giả, của người dân, của những người có tấm lòng với TP, nhằm giúp cho TP thêm nhiều ý kiến, nhiều ý tưởng để lãnh đạo TP cân nhắc, xem xét, đưa vào ứng dụng trong thực tiễn để TP tiếp tục phát triển và giữ được vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

“Việc tập hợp và nuôi dưỡng các ý tưởng, tạo điều kiện biến những ý tưởng thành hiện thực sẽ góp phần không nhỏ cho sự nghiệp phát triển của chúng ta - một TP luôn năng động, sáng tạo với những tính tiên phong rất cao” – ông Đức nói và mong

Báo Người Lao Động tiếp tục có những bước tiến mới, ngày càng đóng góp nhiều hơn nữa những ý tưởng hay cho sự nghiệp phát triển của TP.HCM.

Tại lễ trao giải, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân đã phát động cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 3 (2021-2022) với 3 chủ đề mở: Một là "Các giải pháp nhằm duy trì; phục hồi và phát triển kinh tế đất nước sau đại dịch COVID-19". Hai là "Hiến kế để TP.HCM giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước". Ba là "Nên làm gì để chuyển đổi số thành công?”.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ nay đến ngày 28-7-2022. Tác phẩm hiến kế gửi về Báo Người Lao Động là những tác phẩm chưa từng gửi đăng bất kỳ trên báo, tạp chí nào. Ngoài các bài viết để đăng báo (không quá 1.000 chữ), tác giả có thể gửi kèm đề án, phương án triển khai, giải pháp thực hiện.

Hai giải Ba là các tác phẩm: "Giải pháp phát triển giao thông công cộng" của tác giả Nguyễn Đình Hòa và "Thành phố thông minh cần tích hợp với thành phố xã hội" của đồng tác giả TS Sơn Thanh Tùng - ThS Trương Thanh Thảo.

Ba giải Khuyến khích, gồm các tác phẩm: "Gỡ khó cho các đại dự án giao thông" của tác giả Trần Văn Tường; "Xã hội hóa để tăng công viên, cây xanh" của tác giả Tôn Thất Thọ và "Đặt tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ hai của TP.HCM" của tác giả Bùi Quang Bình.

Tổng mức tiền thưởng là 100 triệu đồng đồng, trong đó giải Nhì là 30 triệu đồng, giải Ba 20 triệu đồng/mỗi giải, giải Khuyến khích 10 triệu đồng/mỗi giải.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.