Cần Thơ: Yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục tái khởi động Dự án BV Ung bướu

(PLO)- Theo báo cáo của Sở Y tế, dự kiến dự án đầu tư xây dựng BV Ung bướu TP Cần Thơ (quy mô 500 giường) sẽ tái khởi động vào ngày 2-3-2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-2, UBND TP Cần Thơ có công văn gửi giám đốc các sở Y tế, Tài chính, Xây dựng về việc khẩn trương thực hiện hoàn thành thủ tục để tái khởi động, hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện (BV) Ung bướu TP Cần Thơ (quy mô 500 giường) trong năm 2026.

du-an-bv-ung-buou-can-tho-500-giuong.jpg
Sở Y tế dự kiến dự án BV Ung bướu 500 giường tái khởi động ngày 2-3-2026. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao cho Sở Y tế (chủ đầu tư) có trách nhiệm khẩn trương làm việc với đơn vị Tư vấn Quản lý dự án, các nhà thầu, đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục để tái khởi động Dự án đầu tư xây dựng BV Ung bướu 500 giường và hoàn thành dự án trong năm 2026. Thời hạn hoàn thành thủ tục và triển khai thi công ngoài công trường là ngày 27-2-2026.

Cùng với đó xây dựng kế hoạch chi tiết và lập sơ đồ theo dõi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trong tháng 2-2026. Định kỳ hằng tuần báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, gửi về Sở Tài chính và UBND TP để theo dõi. Đồng thời, định kỳ hằng tháng tham mưu báo cáo (Bộ Tài chính, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP) gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu thực hiện theo đúng nội
dung và hạn định yêu cầu.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành và đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu kiện toàn Tổ công tác hỗ trợ thủ tục cho dự án và Quy chế hoạt động của Tổ công tác, gửi Sở Nội vụ thẩm định theo quy định…

Chủ tịch UBND TP giao giám đốc hai Sở Tài chính, Xây dựng và thủ trưởng các đơn vị có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm tra, giám sát, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2026.

Trước đó, ngày 24-2, Sở Y tế đã có báo cáo gửi UBND TP về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng BV Ung bướu TP Cần Thơ (quy mô 500 giường).

Theo đó, Sở này cho biết đã tổ chức nhiều cuộc họp với Liên danh nhà thầu và các đơn vị có liên quan để giải quyết các khó khăn, vướng mắc của Hợp đồng EPC.

Đến nay, các bên đã cơ bản thống nhất nội dung ký phụ lục gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng ngày 7-8-2017 giữa Sở Y tế TP với liên danh nhà thầu để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

“Các thành viên của Liên danh nhà thầu đang khẩn trương ký phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian thực hiện và gửi về Sở Y tế trước ngày 27-2-2026. Dự kiến dự án đầu tư xây dựng BV Ung bướu TP Cần Thơ (quy mô 500 giường) sẽ tái khởi động từ ngày 2-3-2026” – báo cáo của Sở Y tế nêu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.