Cần Thơ: Xây dựng, sửa chữa 665 nhà tạm, nhà dột nát trong 2024

(PLO)- Năm 2024, TP Cần Thơ đã xây dựng, sửa chữa 665 căn nhà tạm, nhà dột nát với kinh phí 38,6 tỉ; phê duyệt thêm 531 căn với 27,07 tỉ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát TP Cần Thơ vừa có báo cáo kết quả triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát gửi Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

TP Cần Thơ xóa nhà tạm, nhà dột nát
TP Cần Thơ khởi công xây dựng 200 căn nhà Đại đoàn kết hưởng ứng phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: TL

Theo báo cáo, qua rà soát, tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người có công với cách mạng trên địa bàn TP Cần Thơ có nhu cầu hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở là 955 hộ, nhưng chỉ có 531 hộ đủ điều kiện xây nhà.

UBND TP Cần Thơ đã có quyết định phê duyệt số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người có công với cách mạng đủ điều kiện xây dựng, sửa chữa nhà. Trong đó, xây mới 371 căn x 60 triệu đồng/căn = 22,26 tỉ đồng, sửa chữa 160 căn x 30 triệu đồng/căn = 4,8 tỉ đồng. Tổng cộng là 27,06 tỉ đồng.

TP Cần Thơ cho biết kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm 5% chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024. Theo báo cáo của Sở Tài chính, nguồn kinh phí này còn khoảng 43 tỉ đồng.

Kinh phí hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng thực hiện theo Quyết định số 21/2024 của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỉ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỉ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2023-2025.

Kết quả hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2024 của TP Cần Thơ cho thấy địa phương này đã xây dựng, sửa chữa tổng số 665 căn nhà với tổng kinh phí 38,6 tỉ đồng.

Trong đó, có 515 căn nhà được xây dựng mới, sửa chữa cho hộ nghèo, cận nghèo với kinh phí 25,06 tỉ đồng từ “Quỹ vì người nghèo” các cấp và 4,04 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa của các địa phương; 50 căn nhà xây dựng mới cho hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, với kinh phí 3 tỉ đồng; 80 căn nhà xây dựng mới cho người có công với cách mạng với kinh phí 5,3 tỉ đồng từ “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa TP Cần Thơ”; 20 căn xây dựng mới cho hộ cận nghèo, kinh phí 1,2 tỉ đồng từ “Quỹ Vì người nghèo TP Cần Thơ".

Còn 424 hộ khó khăn nhà ở

TP Cần Thơ cho biết qua rà soát, hiện nay, còn 113 hộ nghèo khó khăn về nhà ở (nhu cầu xây mới 74 căn, sửa chữa 39 căn), 311 hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở (nhu cầu xây mới 146 căn, sửa chữa 165 căn) nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng nhà.

Nguyên do là vì các hộ có nhà đang ở trên đất quy hoạch, có nhà đang ở trên đất không đủ diện tích để xây dựng nhà, có nhà ở trên đất công, có nhà đang ở nhờ trên đất người khác, không có nhà, không có đất, ở nhà trọ...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.