Cần Thơ trao Giải báo chí Phan Ngọc Hiển cho 49 tác phẩm

(PLO)- Giải báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ năm nay có 48 tác phẩm được chọn để trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích và một tác phẩm được chọn trao giải chuyên đề.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-6, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2022) và Tổng kết trao Giải báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ lần thứ XVI, năm 2021-2022.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển trao giải nhất cho các tác giả có tác phẩm đạt giải. Ảnh: NHẪN NAM

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển trao giải nhất cho các tác giả có tác phẩm đạt giải. Ảnh: NHẪN NAM

Tại buổi lễ, ông Trương Văn Chuyển – Chủ tịch Hội Nhà báo báo TP Cần Thơ cho biết, Giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần thứ XVI tiếp nhận 192 tác phẩm (nhiều hơn năm trước 40 tác phẩm) của 107 tác giả và 56 nhóm tác giả gửi tham dự giải.

Trong đó có 100 tác phẩm của 42 tác giả và 25 nhóm tác giả đang hoạt động tại các cơ quan thường trú, văn phòng đại diện các cơ quan báo chí trung ương, tỉnh, thành bạn đóng trên địa bàn và các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo, Hội Văn học nghệ thuật ở các tỉnh ĐBSCL.

Trong số 93 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo thì có 48 tác phẩm được chọn để trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích và một tác phẩm được chọn trao giải chuyên đề. Năm nay là lần đầu tiên Giải chia tách hệ thống giải thưởng ra nhiều thể loại nhỏ hơn.

Cụ thể, có bốn thể loại gồm báo in với hai nhóm phóng sự, ký sự và nhóm phản ánh, Báo hình gồm hai nhóm phóng sự ngắn và phóng sự, tài liệu, Báo nói có hai nhóm phóng sự ngắn và phóng sự, phóng sự nhiều kỳ và Ảnh báo chí gồm hai nhóm ảnh đơn và ảnh phóng sự, mỗi thể loại có 12 tác phẩm đạt giải.

Theo đánh giá, tác phẩm dự thi năm nay phản ánh khá toàn diện các mặt của đời sống xã hội của các địa phương trong vùng ĐBSCL. Tuy là giải của TP Cần Thơ nhưng địa bàn phản ánh trải rộng khắp vùng ĐBSCL, chứng tỏ uy tín và chất lượng Giải có sức lan tỏa ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh có một số hạn chế như nhiều tác giả chưa tận dụng được thế mạnh của kỹ thuật số, ứng dụng đồ họa… để minh họa cho nội dung chính; Báo in có nhiều tác phẩm nhiều kỳ nhưng sự liên kết rời rạc; viết người tốt việc tốt nhưng không có ảnh minh họa; Báo hình năm nay thiếu hẳn phim tài liệu…

8 tác phẩm đoạt giải Nhất

Thể loại báo hình có hai tác phẩm là Ấm tình quân dân trong ngày Tết dân tộc của tác giả Nguyễn Thắng – Mỹ Phú, Đài PTTH TP Cần Thơ; Nghĩa tình người chiến sĩ miền Tây của các tác giả Huỳnh Thanh Lạc – Nguyễn Thanh Nguyễn – Châu Hoài Tâm – Trần Văn Trường, Báo Quân khu 9.

Thể loại báo in có hai tác phẩm là Chuyển đổi số ở TP Cần Thơ: Khi thách thức là cơ hội (5 kỳ) của các tác giả Võ Quốc Thái – Đặng Thị Mỹ Thanh – Lê Nguyễn Minh Huyền, Báo Cần Thơ; Dành một đời để thấm nhuần và làm theo dạy “gần dân” của Bác (3 kỳ) của các tác giả Hà Ngọc Trảng – Văn Phương Thúy.

Thể loại ảnh báo chí có hai tác phẩm là Tìm kiếm, quy tập, cải táng hài cốt liệt sĩ về đất mẹ của tác giả Huỳnh Thanh Hùng, Báo An Giang; Đồi chong chóng hạnh phúc của tác giả Lâm Văn Đời, Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau.

Thể loại báo nói có hai tác phẩm là Lão nông và hơn 300 mái ấm yêu thương của tác giả Mỹ Tiên, Đài PTTH TP Cần Thơ; Nâng cao giá trị nông sản miền Tây – bắt đầu từ thay đổi tư duy (3 kỳ) của tác giả Thành Tùng – Phạm Hải, Đài tiếng nói Việt Nam – Cơ quan thường trú khu vực ĐBSCL.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.