Cần Thơ tiếp tục họp bàn đón người dân ở TP.HCM về quê

(PLO)- Sau khi quyết định tạm dừng đón người dân Cần Thơ ở TP.HCM về quê trong đêm 8-8, ngày 9-8 lãnh đạo TP Cần Thơ lại họp bàn về việc này để tổ chức việc đón về và chuẩn bị nơi để cách ly y tế.

Ngày 9-8, Văn phòng UBND TP Cần Thơ có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Trần Việt Trường tại cuộc họp bàn về việc đón người dân Cần Thơ về từ TP.HCM diễn ra cùng ngày.

Trụ sở UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NN

Thông báo cho biết, sau khi nghe ý kiến các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND TP kết luận, việc tạm dừng đón người dân Cần Thơ về từ TP.HCM theo kế hoạch là do TP đang tập trung cho chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng cho toàn TP; đồng thời bố trí, đảm bảo nguồn lực cách ly tập trung đảm bảo an toàn phòng, chống dịch đối với người dân Cần Thơ về từ TP.HCM và không ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của TP.

Người dân về từ TP.HCM được hỗ trợ chi phí thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định tại Nghị quyết 16/2021 của Chính phủ dành cho đối tượng hộ nghèo và vận động xã hội hóa; bố trí cách ly y tế tập trung tại khu cách ly tập trung Trường Đại học Cần Thơ để thuận tiện cho việc quản lý, theo dõi, giám sát y tế; kịp thời phát hiện, xử lý nhanh khi phát hiện có trường hợp nhiễm COVID-19.

Cạnh đó, để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch khi tiếp nhận người dân về từ TP.HCM, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở Y tế bố trí một đội y tế túc trực tại khu cách ly y tế tập trung dành cho người dân về từ TP.HCM để tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho người dân và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm hai ngày/lần; Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phòng, chống dịch cần thiết cho lực lượng tại khu cách ly nêu trên.

Bộ Chỉ huy quân sự TP tiếp quản, bố trí lực lượng đảm bảo hoạt động của khu cách ly y tế tập trung tại Khu ký túc xá Trường đại học Cần Thơ khu 1 và đưa vào hoạt động chậm nhất là ngày 13-8-2021.

Sở GTVT trao đổi với Bộ Chỉ huy quân sự TP bố trí xe đón người dân đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo quy định.

Sở TNMT chỉ đạo, phân công lực lượng thực hiện việc thu gom, xử lý rác thải tại khu cách ly trên.

Sở LĐ-TB&XH khẩn trương tham mưu UBND TP báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy việc tổ chức đón người dân Cần Thơ về từ TP.HCM; có biện pháp hỗ trợ đối với người dân gặp khó khăn trong thời gian tạm dừng việc tổ chức đón người dân Cần Thơ về từ TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.