Cần Thơ thông tin về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư ở KĐT mới Thới Lai

(PLO)- Dự án Khu đô thị mới Thới Lai có tổng cộng 140 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 57 hộ có nhà, đất cặp lề đường Tỉnh 922.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 12-5, UBND huyện Thới Lai, TP Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai.

Dự án thực hiện ở ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai nhưng do có sai sót trong khâu đánh máy nên đã viết thành ấp Thới Thuận A, dẫn đến dân khiếu nại.

Dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai có quy mô lập quy hoạch là 9,81ha (diện tích thực tế 97.588m2, trong đó đất Nhà nước quản lý 7.344m2).

Đây là dự án được Nhà nước thu hồi đất kêu gọi đầu tư nhằm từng bước hoàn thiện nhu cầu phát triển đô thị huyện Thới Lai, tạo môi trường sống khang trang, văn minh, tạo bộ mặt sinh động của thị trấn Thới Lai nói riêng và huyện Thới Lai nói chung trên vùng sông nước, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Ông Lê Đắc Cảnh, Phó Chánh Thanh tra TP Cần Thơ, trả lời câu hỏi của PLO. Ảnh: HD

Ông Lê Đắc Cảnh, Phó Chánh Thanh tra TP Cần Thơ, trả lời câu hỏi của PLO. Ảnh: HD

UBND huyện Thới Lai được giao thực hiện thủ tục thu hồi, bồi thường và hỗ trợ tái định cư, Công ty Cổ phần Đầu tư Cadif được giao làm chủ đầu tư.

Tại buổi họp báo PV PLO đã đặt câu hỏi: Dự án này thành phố giao cho huyện thu hồi đất, bên cạnh đất thu hồi của dân thì cũng có hàng ngàn mét vuông đất do nhà nước quản lý. Vậy tại sao không tổ chức đấu thầu thực hiện dự án mà lại “chỉ định” cho công ty Cadif, như vậy có đúng quy định pháp luật hay không

Trả lời câu hỏi, ông Lê Đắc Cảnh, Phó Chánh Thanh tra TP Cần Thơ, cho biết vấn đề này do Sở KH&ĐT tham mưu UBND TP thực hiện. “Hiện TP đã chỉ đạo Sở KH&ĐT kiểm tra rà soát lại vấn đề này. Khi có kết quả thì chúng tôi sẽ thông tin cho báo chí” - Phó Chánh thanh tra TP thông tin.

Dự án Khu đô thị mới Thới Lai có tổng cộng 140 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 57 hộ có nhà, đất cặp lề đường Tỉnh 922.

Trong quá trình triển khai dự án, nhiều hộ dân cặp lề đường Tỉnh 922 đã khiếu nại về việc chỉ được hỗ trợ về đất giá 3 triệu đồng/m2 chứ không được bồi thường theo quy định; đất được thu hồi giao chủ đầu tư thực hiện, xây dựng bán lại với giá hàng tỉ đồng/căn trong khi giá thu hồi chỉ 6 triệu đồng/m2

Một dãy nhà thương mại thuộc dự án Khu đô thị mới Thới Lai do công ty Cadif làm chủ đầu tư. Ảnh: HD

Một dãy nhà thương mại thuộc dự án Khu đô thị mới Thới Lai do công ty Cadif làm chủ đầu tư. Ảnh: HD

Ông Huỳnh Thanh Phường, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, cho rằng trong số 57 hộ sử dụng đất cặp lề đường Tỉnh 922 thì chỉ 2 trường hợp có giấy chứng nhận QSDĐ, 11 trường hợp được xét đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận QSDĐ và đủ điều kiện bồi thường về đất.

Còn lại 44 hộ không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận QSDĐ, do không có trong hồ sơ địa chính, sổ mục kê, bản đồ địa chính được thiết lập theo Chỉ thị số 299; vị trí phần đất thể hiện là mương lộ do nhà nước quản lý nên chỉ được hỗ trợ về đất. Đồng thời UBND huyện cũng đã nâng mức hỗ trợ về đất từ 40% lên 50%.

Ông Huỳnh Thanh Phường, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: HD

Ông Huỳnh Thanh Phường, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, thông tin tại buổi họp báo.
Ảnh: HD

“Trong quá trình giải quyết khiếu nại, UBND huyện đã vận dụng mọi quy định, chính sách giải quyết đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho người dân. Tuy nhiên vẫn còn 19 hộ dân cố tình không nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, cuối tháng 5 này huyện sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất và dự kiến hoàn thành trong tháng 6” - ông Phường cho hay.

Đã kiểm điểm, báo cáo Thanh tra Chính phủ

Trong buổi họp báo, một số PV cũng đặt câu hỏi về việc nhầm tên vị trí thực hiện dự án; công tác thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng để có cuộc sống ổn định…

Đối với việc ghi nhầm địa danh, ông Lê Đắc Cảnh cho biết các sở ngành liên quan sai sót này đã tổ chức kiểm điểm và báo cáo Thanh tra TP để tổng hợp, báo cáo Ban Nội chính Trung ương, Thanh tra Chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.